Chiều nay, 21/6, đại tá Trần Văn Mạnh, Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã bắt được đôi nam nữ đâm thủng ngực một người đàn ông dẫn đến tử vong rồi bỏ trốn.

Hiện lực lượng chức năng đang di lý 2 nghi phạm về Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra làm rõ, đại tá Mạnh nói.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 15/6 nhiều người tá hỏa khi phát hiện anh L.T.Đ. (42 tuổi) nằm gục trước quán nhậu hải sản Xíu Xíu (ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

{keywords}
Quán nhậu nơi xảy ra vụ việc
{keywords}
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc

Nạn nhân được đưa đến BV đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết đâm thủng ngực.

Ngay trong đêm nghi phạm được công an xác định là Đặng Trung Quy, tự Bi (35 tuổi), ở tổ 9 phường Trần Phú, (TP Quảng Ngãi), đã có 2 tiền án, trong đó có tội giết người và là Đào Thị Hồng Hoà, tự Na (32 tuổi), trú ở thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Người dân cho biết, trước khi được phát hiện tử vong, nạn nhân Đ. đang nhậu cùng nhóm bạn tại quán nói trên thì có cuộc gọi đến, sau đó, bước ra ngoài nghe điện thoại. Một lúc sau, nhận thấy anh Đ. ra ngoài quá lâu, nhóm bạn đi tìm và phát hiện nạn nhân nằm trên đường, gục trên vũng máu.

Điều tra tại hiện trường, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi trích xuất camera an ninh khu vực gây án ghi nhận cảnh đôi nam nữ tháo chạy.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, tập trung truy xét tung tích nghi phạm. Đến 11h40 ngày 21/6, đôi nam nữ Quy - Hoa bị bắt giữ sau gần 5 ngày lẩn trốn tại tỉnh Bình Định.

Bị cáo đấm nhau ở phiên tòa xử mẹ nữ sinh giao gà

Bị cáo đấm nhau ở phiên tòa xử mẹ nữ sinh giao gà

 Bị cáo Lường Văn Lả nhận tội, khai Bùi Văn Công có bắt, hãm hiếp và sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Khi về chỗ ngồi, Lả nhận ngay 1 cú đấm từ bị cáo Bùi Thị Kim Thu.

Thanh Vạn