Chiều nay, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT TP đang tạm giữ 3 đối tượng gồm: Lê Hồ Anh Khoa (SN 2002), Lê Văn Bảy (SN 1998) và Trần Công Bảo (SN 1997, cùng trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

{keywords}
Các đối tượng trên tại cơ quan công an

Theo hồ sơ điều tra, tối 28/12, Lê Thị L. (2004, trú TP Tam Kỳ) cùng bạn nam là Mai Văn Q. (trú xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ) đang ngồi nói chuyện tại ghế đá đường Bạch Đằng (TP Tam Kỳ).

Lúc này, Khoa cùng Bảy và Bảo đi trên xe máy đến khu đường Bạch Đằng thì thấy L. và Q., nên nảy sinh ý định cướp.

Tại đây, Khoa đứng cạnh xe máy để cảnh giới, Bảo và Bảy tiến lại rồi dùng dao kề và cổ em Q. khống chế lấy đi 1 ĐTDĐ và 40.000 đồng. Sau đó, cả 3 lên xe tẩu thoát về hướng đường Trần Đại Nghĩa.

Nhận được tin báo, Công TP Tam Kỳ vào cuộc điều tra. Đến trưa 31/12, lực lượng Công an TP Tam Kỳ phát hiện đối tượng nghi vấn là Lê Hồ Anh Khoa cùng phương tiện gây án là chiếc xe máy, nên mời cơ quan Công an làm việc.  

Tại đây, Khoa khai nhận đã thực hiện hành vi phạm tội của mình cùng Lê Văn Bảy và Trần Công Bảo.

Đến 15h chiều 31/12, Công an TP Tam Kỳ tiếp tục bắt giữ Bảo và Bảy và tạm giữ tang vật là chiếc ĐTDĐ.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng trên khai nhận, sau khi lấy được tài sản, cả ba đem bán tại một tiệm điện thoại tại xã Bình Trung được số tiền 800.000 đồng và chia nhau tiêu xài cá nhân.

Tiếp tục mở rộng vụ án, 3 đối tượng này khai vào tối 30/12, tại đoạn đường Bạch Đằng, cả ba đã dùng dao khống chế cướp 1 ĐTDĐ hiệu A5S của một người đi đường khác.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Lý do cô gái gửi trà sữa đầu độc chị họ, bố mẹ suy sụp không dám ra ngoài

Lý do cô gái gửi trà sữa đầu độc chị họ, bố mẹ suy sụp không dám ra ngoài

Trang khai, khoảng đầu tháng 11/2019, Trang đã tìm mua chất độc trên mạng Internet với ý định để tự tử, nhưng do ghen với chị Đ.T.H.Y nên Trang đã nảy sinh ý định giết chị Y.

Lê Bằng