Khoảng 8h30 sáng 24/9, người dân bản Cắm Pỏm, xã Cắm Muộn nghe thấy tiếng kêu cứu từ nhà bà Vi Thị Cường. 

Khi chạy đến nơi, người dân phát hiện bà Cường cùng con dâu là chị Lô Thị Chi (SN 1998) nằm gục trên vũng máu.

Hai nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng chị Chi đã tử vong sau đó.

{keywords}
Ảnh minh họa

Cơ quan công an xác định, Vi Văn Cư (SN 1989, trú cùng bản) là đối tượng gây án sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Do địa hình hiểm trở, trời mưa, không có sóng điện thoại nên việc truy bắt đối tượng rất khó khăn.

Ông Tùng cho biết, sau khi lực lượng chức năng tìm thấy, đối tượng Cư đã tử vong, phát hiện bên trong túi quần có lá ngón.

"Có thể người này đã ăn lá ngón tự tử. Hai năm trước Cư bị tai nạn, từ đó đến nay tâm thần không ổn định, hay nóng giận", ông Tùng thông tin.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Người phụ nữ bị giết trong nhà nghỉ khi đến gặp nam thanh niên

Người phụ nữ bị giết trong nhà nghỉ khi đến gặp nam thanh niên

Người phụ nữ đến gặp nam thanh niên trong nhà nghỉ ở Đồng Nai. Khi thanh niên rời đi, nhân viên phát hiện người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương.

Phạm Tâm