Ngày 1/9, Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu của đối tượng Nguyễn Trung Kiên.

Trước đó, vào tối 31/8, Tổ công tác đồn Biên phòng Bình Châu (Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực bờ biển thuộc xã Bình Châu, phát hiện Nguyễn Trung Kiên điều khiển xe mô tô địa hình có biểu hiện nghi vấn, ra đường trong thời gian giãn cách xã hội nên dừng xe kiểm tra.

{keywords}

Nguyễn Trung Kiên và tang vật tại thời điểm bị phát hiện, bắt giữ

{keywords}

Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu lấy lời khai của đối tượng Kiên

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên xe của Kiên đang chở 1.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Jet. Qua làm việc, Kiên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số thuốc lá trên và không có giấy tờ của phương tiện.

Đồng thời, Kiên đã vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tại cơ quan chức năng, Kiên khai nhận toàn bộ số thuốc lá điếu nhập lậu trên được anh ta mua về bán cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã Bình Châu để kiếm lời; trên đường đi giao hàng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Quang Hưng

Cảnh sát phát hiện tàu chở 1.300 tấn than không hóa đơn

Cảnh sát phát hiện tàu chở 1.300 tấn than không hóa đơn

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện tàu chở 1.300 tấn than trên sông Lô (đoạn giáp ranh giữa Phú Thọ và Vĩnh Phúc) không có giấy tờ chứng minh liên quan.