- Vụ trọng án xảy ra tối ngày 2/10 tại ngõ chợ Khâm Thiên khiến 3 người thương vong. Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đang phối hợp điều tra nguyên nhân.

>> Vì sao ngày càng có nhiều vụ thảm án xảy ra?

Sự việc xảy ra khoảng 20h30 ngày 2/10, chị Thảo (37 tuổi, ở phường Trung Phụng, Đống Đa) cùng em trai (34 tuổi) và 1 nam thanh niên đến căn nhà trong ngõ 154 phố Ngõ Chợ Khâm Thiên để chơi.

{keywords}
Chị Thảo bị đâm gục ngay giữa đường

Theo một số người dân ở đây cho biết, khi chị Thảo đến địa chỉ trên chơi thì hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vãi một người đàn ông đã dùng dao đâm chị Thảo gục ngay tại chỗ.

Thấy vậy, em trai chị này cùng một nam thanh niên nữa lao vào giải cứu thì bị đối tượng cầm dao truy đuổi.

Bỏ chạy được một đoạn thì em trai chị Thảo và nam thanh niên bị người đàn ông kia đuổi kịp. Cả hai đều bị đâm trọng thương rồi gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án đối tượng đã bỏ đi. Người dân đã đưa các nạn nhân cấp cứu.

Nhận tin báo Công an quận Đống Đa đã có mặt tại hiện trường phối hợp điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, một nạn nhân đã tử vong. Chị Thảo tử vong trong bệnh viện. Nạn nhân thứ 3 đang trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, người đàn ông gây ra vụ việc là chồng của nạn nhân. Hiện cơ quan công an đang truy tìm người đàn ông 38 tuổi này.

Nhị Tiến

(* Tên nạn nhân đã thay đổi)