Khoảng 17h45 chiều qua (19/5), anh N.V.T (SN 1972, trú tại thôn Đồng Hòa, xã Tân Dân) ngồi xe lăn ngoài đường phía trước nhà.

Lúc này, ông Nguyễn Viết Luyến (SN 1973, trú cùng thôn) đi từ trong nhà ra đường, trên tay cầm dao chém liên tiếp vào người anh T. khiến anh này gục tại chỗ, tử vong.

Gây án xong, Luyến đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó Luyến bị công an bắt giữ.

{keywords}
Hiện trường vụ án 

Cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Viết Luyến bị rối loạn tâm thần, có bệnh án tâm thần. Tại thời điểm gây án, Luyến không có năng lực hành vi dân sự.

Nạn nhân N.V.T bị tai nạn giao thông năm vào năm 2014. Sau tai nạn, anh T. bị chấn thương sọ não, tàn tật vĩnh viễn, đi lại bằng xe lăn.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thiện Lương

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương nói gì về sai phạm ở Công an Đồ Sơn?

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương nói gì về sai phạm ở Công an Đồ Sơn?

"Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với VKSND Tối cao điều tra mở rộng để làm rõ và xử lý đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm", thiếu tướng Vũ Thanh Chương thông tin.