Sáng nay (16/3), TAND TP Đà Nẵng xét xử Xiang Yi Ping (34 tuổi), Ma Bing (25 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc), Châu Vy Anh (29 tuổi, trú quận Hải Châu) về tội tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo cáo trạng, ngày 31/7/2020, Công an Đà Nẵng kiểm tra cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại khách sạn Lemon Tree (quận Ngũ Hành Sơn) phát hiện 8 người Trung Quốc không có thị thực và hộ chiếu, nhập cảnh Việt Nam trái phép.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Quá trình điều tra, cảnh xác xác định, khách sạn này do ông Hồ Ngọc Thâm (trú Hải Châu, Đà Nẵng) là chủ sở hữu. Do ông Thâm kinh doanh thua lỗ, đồng thời bị bệnh nặng nên vào tháng 9/2019, Xiang Yi Ping thông qua một người Trung Quốc thuê lại khách sạn và cùng Vy Anh quản lý.

Từ 2/6/2020 đến 31/7/2020, 3 người trên đã nhiều lần tổ chức cho những người Trung Quốc không có thị thực, không có hộ chiếu ở lại khách sạn trái phép.

Trong đó, Xiang Yi Ping và Vy Anh đã 3 lần tổ chức cho 8 khách lưu trú, còn Ma Bing 2 lần tổ chức cho 7 khách.

Thời gian này, Đà Nẵng đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội vì dịch Covid-19

Để tránh bị phát hiện, Ma Bing còn lập nhóm WeChat thông báo cho khách bỏ trốn khi công an đến kiểm tra.

Hồ Giáp

53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép âm tính với Covid-19

53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép âm tính với Covid-19

Trong đêm qua, cơ quan y tế Nghệ An tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho 53 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.