- Để bảo vệ cần sa, đối tượng đã đấu điện vào hàng rào kẽm, cắm chông quanh vườn.

Chiều 2/6, thông tin từ Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đội CSĐT tội phạm về ma túy công an huyện đã khám xét nhà Hoàng Văn Trọng (48 tuổi, trú xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) để điều tra về hành vi trồng cây cần sa trái phép.

{keywords}

Số tang vật là cần sa khô thu được trong nhà Trọng


Cơ quan điều tra đã phát hiện trên diện tích gần 150m2 trong khuôn viên khu vườn nhà Trọng có trồng 849 cây cần sa, tổng trọng lượng hơn 27kg. 

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ hơn 2kg cần sa khô đã được đóng gói chờ mang đi tiêu thụ và 2 khẩu súng tự chế. 

Lực lượng công an đã tiến hành nhổ bỏ và niêm phong số cần sa trên chờ tiêu hủy.

Bước đầu, Trọng khai lợi dụng khu vườn nằm xa khu dân cư nên tiến hành trồng cây cần sa sau đó phơi khô bán kiếm lời. Để bảo vệ số cần sa trên, Trọng đấu điện vào hàng rào kẽm, cắm chông quanh vườn.

Vụ việc đang được Công an huyện Di Linh tiếp tục điều tra, làm rõ.

2 thanh niên Lào ngụy trang 60kg cần sa trên xe bán tải

2 thanh niên Lào ngụy trang 60kg cần sa trên xe bán tải

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa bắt hai đối tượng người Lào đang vận chuyển 60 bánh cần sa đang định tuồn qua cửa khẩu.

Phát hiện vườn cần sa vì chủ nhân tung ảnh 'tự sướng'

Phát hiện vườn cần sa vì chủ nhân tung ảnh 'tự sướng'

Nam thanh niên trồng 30 cây cần sa trong vườn nhà rồi chụp ảnh "tự sướng" tung lên Facebook.

Nhà xe giấu hàng cân cần sa dưới hai bao gạo

Nhà xe giấu hàng cân cần sa dưới hai bao gạo

Tiến hành khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ 2kg cần sa, 2 triệu kíp Lào, 1 nghìn Bạt Thái Lan và 3 triệu đồng. 

Trùng Dương - Bạch Dương