Chiều 6/3, phiên tòa phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục với phần thẩm vấn. Theo cáo trạng, bị cáo Lê Văn Sinh (SN 1982, Hà Giang) tham gia đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club với tên đăng nhập là “lesinhqb”, tên hiển thị là “sinhsam”.

Sinh mua bán rik với nhiều đại lý khác nhau, chủ yếu qua đại lý cấp 2, với tổng giao dịch mua bán rik là 369 lần, tương đương hơn  3,4 tỷ đồng.

{keywords}
Bị cáo Lê Văn Sinh tại phiên tòa phúc thẩm xử vụ đánh bạc nghìn tỷ

Ngày 8 và 9/8/2016, bị cáo này đã tham gia 223 phiên đánh bạc, trong đó có phiên số hiệu 437750, đặt cược 13.000.000 rik, tương đương hơn 10 triệu đồng, được hệ thống trả thắng cược là 25.740.000 rik, tương đương hơn 21 triệu đồng.

Để phục vụ việc đánh bạc, tiện cho mua bán rik, Sinh mở 1 tài khoản ở Agribank.

Trước thái độ bẽn lẽn, lúng túng của bị cáo tại tòa, HĐXX cấp phúc thẩm hỏi: "Ai là người viết đơn kháng cáo?". Sinh thật thà khai: Đơn kháng cáo do vợ bị cáo viết sẵn mang ra cho bị cáo ký. Bị cáo không hiểu lắm, bị cáo có đọc qua nội dung kháng cáo. Bị cáo xin được hưởng án treo ạ.

Trong số các bị cáo làm đơn kháng cáo, có Trần Đăng Việt (SN 1983, Hải Phòng) và Trần Đăng Khoa là hai anh em ruột cùng dính án.

Việt tham gia làm đại lý cấp 1, lập trang facebook “Viet Dang Tran” để tuyên truyền lôi kéo người mua rik đánh bạc trực tuyến.

{keywords}
Bị cáo Trần Đăng Việt tại phiên tòa phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ 

Bị cáo đã phát triển được 353 đại lý cấp 2, qua đó lôi kéo được nhiều tài khoản đánh bạc, giao dịch mua bán tổng cộng 1.558.931.631.841 rik, tương đương hơn hơn 1.293 tỷ đồng.

Bị cáo này được hưởng lợi từ VipPoint và đua tốp sự kiện là hơn 1,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Việt còn làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài 23Zdo.club, Zon.club, và được hưởng lợi từ VipPoint và đua tốp sự kiện 23zdo, Zon/Pen.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Việt trình bày: Gia đình bị cáo có 2 anh em đều dính vụ án này. Bố mẹ bị cáo đều đã già, bố ốm nặng, quá trình bị tạm giam bị cáo rất ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội.

Bị cáo xin cho em trai Trần Đăng Khoa được hưởng án treo để có người chăm sóc bố...

Lạ kỳ bị cáo 'chê tiền' trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

Lạ kỳ bị cáo 'chê tiền' trong vụ đánh bạc nghìn tỷ

 Không chấp nhận kháng nghị của VKS có lợi cho bản thân, bị cáo này xin được sung quỹ số tiền hưởng lợi từ việc đánh bạc dù gia cảnh khó khăn.

T.Nhung