Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKS đề nghị thu hồi 11 nhà đất là tài sản của nhà nước bị các đối tượng phạm tội dịch chuyển trái pháp luật bao gồm: Số 22 Cô Giang, 45 Nguyễn Thái Học, 20 Bạch Đằng, 34 Hoàng Văn Thụ, số 2 Hải Phòng, số 37, 39 Pasteur, 73 Nguyễn Thái Học, 100 Bạch Đằng, 47 Nguyễn Thái Học, 7 Bạch Đằng.

{keywords}
Đại diện VKS trình bày bản luận tội

Do vậy, đề nghị giao UBND TP Đà Nẵng hủy bỏ các quyết định trái pháp luật; hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà liên quan đến 11 nhà đất này để thu hồi, xử lý theo quy định.

Đối với nhà đất tại số 158 Bạch Đằng, bị cáo Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và đồng phạm làm thiệt hại cho nhà nước hơn 27 tỷ đồng, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc các ông Minh, Chiến và đồng phạm cùng Phan Văn Anh Vũ phải liên đới bồi thường.

Đối với nhà đất tại số 106 Trần Phú, 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng và đồng phạm gây thiệt hại hơn 22 tỷ, đề nghị buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường.

Nhà đất tại 36, 38 Bạch Đằng và 38 Bạch Đằng mở rộng, đại diện VKS đề nghị ông Minh và Chiến cùng đồng phạm phải liên đới bồi thường thiệt hại cho nhà nước hơn 3,8 tỷ.

Nhà đất số 57 Lê Duẩn, đề nghị 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng và đồng phạm liên đới bồi thường hơn 236 tỷ đồng.

Đối với các nhà đất trên, đại diện VKS đề nghị giao UBND TP Đà Nẵng thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền, lợi ích của bên thứ 3.

Nhà đất số 17 Lê Duẩn và 86 Bạch Đằng, đại diện VKS đề nghị tiếp tục kê biên để bảo đảm thi hành án.

Đại diện VKS đề nghị giao UBND TP hủy bỏ các quyết định trái pháp luật liên quan đến việc giao quyền sử dụng đất ở nhiều dự án.

Phần diện tích 29ha, đại diện VKS đề nghị UBND TP có trách nhiệm giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của ông Võ Ngọc Châu và 189 khách hàng đã mua, nhận chuyển nhượng 189 lô đất biệt thự, diện tích 16.630 m2 liên quan đến dự án theo quy định của luật Đất đai.

Tại dự án Habour Ville, đại diện VKS đề nghị ông Minh và đồng phạm liên đới bồi thường thiệt hại cho nhà nước hơn 2.853 tỷ đồng.

Dự án An cư 2 và 3 mở rộng, ông Minh và đồng phạm bị đại diện VKS đề nghị bồi thường hơn 2.873 tỷ đồng...

Đối với một số dự án, nhà đất khác, đại diện VKS đề nghị giao UBND TP xử lý để thu hồi tài sản cho nhà nước, nên không đề cập xem xét giải quyết tại vụ án này.

Vũ 'nhôm' và cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị 25-27 năm tù

Vũ 'nhôm' và cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị đề nghị 25-27 năm tù

Sáng nay, tại phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ và 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng, đại diện VKS đề nghị mức án cho các bị cáo.

T.Nhung