- Để có tiền xài ma túy, đôi vợ chồng này đã cùng nhau gây ra nhiều vụ cướp giật trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 12/7, TAND TP Hà Nội đưa vợ chồng bị cáo Đỗ Quyết Chiến (SN 1993) và Trần Thị Tuyết (1995, cùng ở Ứng Hòa, Hà Nội) ra xét xử tội Cướp giật tài sản.

Cặp vợ chồng này bị cáo buộc đã gây ra 4 vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn Hà Nội.

{keywords}
Vợ chồng bị cáo tại tòa.

Cụ thể, chiều 21/12/2016, vợ chồng Chiến đi xe máy đến gần khu vực cổng trường Học viện An ninh (quận Hà Đông, Hà Nội). Tại đây, phát hiện chị Y. (SN 2000, quê Bắc Giang) đi xe đạp cùng chiều liền áp sát, giật chiếc điện thoại Sony mà nạn nhân để trong túi áo khoác.

Gây án xong, cặp vợ chồng tăng ga bỏ chạy. Chưa kịp đem tài sản đi tiêu thụ, Chiến và Tuyết bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, cặp đôi này khai, trước đó một ngày, tại khu vực hầm chui Thanh Xuân, Hà Nội, cả hai đã gây ra vụ cướp giật chiếc điện thoại Samsung S7 của một phụ nữ. Chiếc điện thoại này được đem bán với giá 3 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra làm rõ, đôi vợ chồng này còn gây ra hai vụ cướp điện thoại khác trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Trước vành móng ngựa, hai kẻ cướp giật khai, vì nghiện ma túy, cả hai lên kế hoạch đi cướp để lấy tiền mua ma túy về cùng sử dụng.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên bị cáo Chiến 5 năm tù giam; Tuyết 3 năm tù giam.

Nam thanh niên nghi cướp giật gây tai nạn kinh hoàng trên phố

Nam thanh niên nghi cướp giật gây tai nạn kinh hoàng trên phố

Nam thanh niên nghi là cướp giật, bị truy đuổi chạy vào đường ngược chiều và gây tai nạn kinh hoàng.

Camera ghi cảnh cướp giật, người phụ nữ té nhào trên đường

Camera ghi cảnh cướp giật, người phụ nữ té nhào trên đường

Hai kẻ cướp tiếp cận, giật phăng dây chuyền đeo trên cổ nạn nhân làm cho người phụ nữ này té xuống đường.

Lái xe taxi cướp điện thoại, kéo lê nữ du khách trên phố cổ

Lái xe taxi cướp điện thoại, kéo lê nữ du khách trên phố cổ

Lái xe taxi cướp điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy, đánh võng kéo nữ du khách Na Uy bám ở thành cửa xe.

 

T.Nhung