Ngày 29/10, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lưu Minh Hải (25 tuổi, ngụ Bình Dương) về tội “Giết người”.

Trước đó, Hải bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt 20 năm tù. Sau phiên xét xử sơ thẩm, Hải làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo bất ngờ rút lại đơn kháng cáo nên sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Hải và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

{keywords}
Bị cáo Lưu Minh Hải tại tòa

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 22h ngày 29/5/2019, sau khi nhậu và hát karaoke, Hải ra về thì thì gặp ông Nguyễn Văn Tùng (khách hàng quen nơi Hải làm tài xế) đang lấy xe nên Hải mời ông Tùng quay vào quán uống vài ly bia, nhưng ông Tùng từ chối.

Nghĩ bị coi thường, Hải đạp vào xe khiến ông Tùng té ngã rồi định xông vào đánh thì được mọi người can ngăn.

Ra khỏi quán, anh ta không chịu về mà dừng lại đợi ông Tùng ra để “xử”. Vừa nhìn thấy ông Tùng, Hải lao ra chặn xe, đánh vào mặt và đầu ông Tùng. Ông Tùng bỏ chạy nhưng anh ta vẫn đuổi theo đấm, đá liên tiếp vào người, ngực và và đầu, khiến nạn nhân ngã xuống đường nằm bất động.

Sau khi gây án, Hải lái xe rời khỏi hiện trường. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương sọ não nặng nên ông Tùng đã tử vong sau đó.

Nghi phạm thừa nhận giết người, cướp xe rồi đốt nhà phi tang

Nghi phạm thừa nhận giết người, cướp xe rồi đốt nhà phi tang

Sau khi giết người phụ nữ, đốt nhà phi tang, nghi phạm đã cướp lấy chiếc xe gắn máy hiệu Atilla rời khỏi hiện trường.

Thanh Phương