- Ngày 5/4, ông Thân Quốc Hùng, Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Giang cho biết, đã nhận được cáo trạng truy tố các cán bộ làm sai lệch hồ sơ trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn.

{keywords}

Sau khi đọc bản công bố xin lỗi công khai ông Chấn, ông Ngô Hồng Phúc, Phó Chánh toà Phúc thẩm TAND Tối cao tặng hoa ông Chấn.

"Cáo trạng vừa được chuyển sang TAND tỉnh Bắc Giang ít hôm và tòa đã giao thẩm phán vụ này. Tuy nhiên ngày xét xử chưa được ấn định", ông Hùng cho biết.

Ông Đặng Thế Vinh - nguyên trưởng phòng 10 Viện KSND tỉnh Bắc Giang và ông Trần Nhật Luật - nguyên phó Công an H.Việt Yên, tỉnh Bắc Giang bị truy tố tội làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội, người từng ngồi ghế chủ tọa và tuyên án chung thân ông Nguyễn Thanh Chấn được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tạm đình chỉ điều tra do gặp vấn đề về sức khỏe.

Trước đó, ông Chiêm bị khởi tố tội Thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án giết người ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra vào tối 15/8/2003, ông Nguyễn Thanh Chấn bị xác định là nghi phạm.

Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang tuyên ông Chấn mức án chung thân về tội Giết người. Sau đó, ông Nguyễn Thanh Chấn đã làm đơn kêu oan. Phiên tòa phúc thẩm tuyên y án.

Sau bản án đó, ông Chấn đã phải chấp hành án phạt tù. Trong suốt 10 năm ngồi tù, ông Chấn và gia đình không ngừng kêu oan.

Đến cuối năm 2013, Hội đồng tái thẩm của TAND Tối cao đã đồng ý với kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao. Hai bản án tuyên ông Nguyễn Thanh Chấn tù chung thân về tội "Giết người" ở cấp sơ thẩm và phúc thẩm bị tuyên hủy, điều tra lại từ đầu.

Kết quả điều tra lại cho thấy, hung thủ thực sự là Lý Nguyễn Chung (SN 1988, tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), kẻ giết chị Nguyễn Thị Hoan (trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).

Trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, sáng 17/4/2015, TAND Tối cao đã công khai xin lỗi ông Nguyễn Thanh Chấn, người chịu án oan 10 năm.

T.Nhung