Ngày 12/3, TAND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Đặng Thị Hoài Lộc (37 tuổi, quê ở tỉnh Bến Tre) về tội "Chứa mại dâm".

Trước đó, phiên sơ thẩm, Lộc bị TAND quận 7 tuyên phạt 6 năm tù, buộc bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 163 triệu đồng.

{keywords}
Bị cáo Đặng Thị Hoài Lộc

Theo bản án sơ thẩm, Lộc thuê một căn nhà ở quận 7 (TP.HCM) để mở dịch vụ massage. Tuy nhiên, dịch vụ này chỉ là hình thức để che mắt cơ quan chức năng, thực tế là bị cáo tổ chức mua bán dâm ngay tại cơ sở.

Cơ sở massage của Lộc hoạt  động  từ 9h sáng đến 2 giờ sáng hôm sau, lúc nào bị cáo cũng  “nuôi” từ 8-15 nhân viên, sẵn sàng phục vụ khách có nhu cầu. Tú bà này đưa ra quy định khách vào sử dụng dịch vụ phải mua vé (250.000 đồng/người) còn nếu kèm theo mua dâm thì phải trả 1,2 triệu đồng. Mỗi một khách mua dâm, Lộc cắt “phế” 250 ngàn đồng/lượt.

Đặc biệt, tú bà này còn sắp xếp nhân viên đi tour để phục vụ khách VIP.

Để đối phó lực lượng chức năng, Lộc bố trí một bảo vệ ngồi trước cửa đón khách và bấm chuông mỗi khi có động.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở massage của Lộc tiếp hàng chục lượt khách đến mua dâm.

U40 ‘ngậm đắng’ sau màn môi giới mại dâm cho bạn

U40 ‘ngậm đắng’ sau màn môi giới mại dâm cho bạn

TAND TP Hà Nội ngày 6/3 đưa bị cáo Bùi Thị Nguyệt (SN 1985, ở Hòa Bình) ra xét xử tội Môi giới mại dâm.

Thanh Phương