- Trong lúc nhận 20 triệu đồng từ một người dân có công trình sai phạm, PV Nguyễn Mạnh Hùng đã bị công an bắt quả tang.

Chiều 28/3, TAND TP. Đà Nẵng xét xử sơ thẩm Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1984, quê quán Thanh Chương, Nghệ An), nguyên PV cơ quan đại diện Thời báo Làng nghề Việt tại miền Trung.

Theo cáo trạng, tháng 8/2016, PV Mạnh Hùng phát hiện bà Đặng Thị Hồng Hải (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) xây công trình không đúng giấy phép.

{keywords}
Nguyễn Mạnh Hùng

Hùng liên lạc bà Hải, dọa viết đăng bài về sai phạm nếu không đưa 10 triệu đồng nhưng bà Hải từ chối.

Ngày 11/8, cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm trong xây dựng đối với bà Hải.

Ngày 18/8, Hùng đăng bài và tiếp tục gọi bà Hải, dọa sẽ tiếp tục đăng để cơ quan chức năng tháo dỡ công trình. PV này yêu cầu gia chủ đưa 20 triệu đồng để dừng bài.

Trưa 14/9, PV Mạnh Hùng đang nhận số tiền 20 triệu từ bà Hải ở một quán cà phê thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Kết thúc phiên sơ thẩm vào trưa nay, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hùng 15 tháng tù giam.

Bắt giam phóng viên tống tiền người dân

Bắt giam phóng viên tống tiền người dân

Chiều 21/9, Công an quận Liên Chiểu cho biết vừa có quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Mạnh Hùng, về hành vi ‘Cưỡng đoạt tài sản.

Khởi tố hình sự nhóm PV báo Kinh doanh-Pháp luật cưỡng đoạt tiền

Khởi tố hình sự nhóm PV báo Kinh doanh-Pháp luật cưỡng đoạt tiền

CQĐT công an quận Hồng Bàng  quyết định khởi tố hình sự với nhóm PV báo Kinh doanh-Pháp luật

Bắt Trưởng đại diện báo Kinh doanh&Pháp luật tại Hải Phòng

Bắt Trưởng đại diện báo Kinh doanh&Pháp luật tại Hải Phòng

Công an TP.Hải Phòng đã có thông tin chính thức về việc nhóm tội phạm lợi dụng danh nghĩa nhà báo để cưỡng đoạt tài sản tiền của nhân dân.

Nguyễn Phong