-Tòa đã bác đơn kháng cáo của ông Nguyễn Bùi và buộc ông này phải trả lại 1,2 đồng đã đổi lấy tờ vé số bị nhầm trúng giải độc đắc.

Ngày 20/9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã buộc ông Nguyễn Bùi (70 tuổi) phải trả lại 1,2 tỉ đồng cho ông Nguyễn Tiến Bình (51 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Bình) khi đổi tờ vé số “nhầm” trúng giải độc đắc.

Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 8/7 theo đơn khởi kiện từ ông Nguyễn Tiến Bình, TAND TP Vũng Tàu cũng đã tuyên ông này thắng kiện và yêu cầu ông Bùi hoàn trả số tiền 1,35 tỉ cho chủ tiệm vàng.

Không chấp nhận bản án, người đàn ông 70 tuổi làm đơn kháng cáo, yêu cầu hủy bản án sơ thẩm và đề nghị tòa không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Bình.

{keywords}
Ông Bùi thất thần khi nghe tòa tuyên phải trả lại 1,2 tỷ đồng 

Tại phiên phúc thẩm, căn cứ vào những chứng cứ có trong vụ án, vị chủ tọa xác định công ty xổ số Tiền Giang đã chi trả đủ 7 tờ vé số trúng giải đặc biệt mang dãy số TG C12 349721 ở Bình Dương nên không thể có thêm tờ vé số thứ 8 ở Bà Rịa – Vũng Tàu.

Và cũng không có căn cứ để xác định một trong 7 tờ vé số trên là của ông Bùi. Giám định chữ ký và số chứng minh thư trên tờ vé số không trúng thưởng (TG C12 347921, nhầm giữa số 97 và 79) lần lượt của ông Bùi và con trai ông này anh Nguyễn Đức Tâm.

Việc ông Bùi cho rằng nhân viên của tiệm vàng Kim Bình Trần Minh Thắng đã đánh tráo tờ vé số nhưng không có chứng cứ để chứng minh.

HĐXX nhận định đây là giao dịch trao đổi, và lỗi thuộc về hai bên do có sự nhầm lẫn nên buộc ông Bùi trả lại tiền cho chủ tiệm vàng, còn chủ tiệm vàng phải trả lại tờ vé số không trúng giải cho ông Bùi.

Ông Nguyễn Tiến Bình - Chủ tiệm vàng Kim Bình thấy hoàn cảnh gia đình của ông Nguyễn Bùi khó khăn nên chỉ lấy lại số tiền 1,2 tỉ đồng thay vì 1,35 tỉ đồng như bản án sơ thẩm và được HĐXX chấp nhận.

Ngoài số tiền trên, ông Nguyễn Bùi phải chịu số tiền án phí là 48 triệu đồng.

Ngày 21/12/2014, ông Bùi mua một tờ vé số TG 349721 đài Tiền Giang từ người bán vé số dạo và dò thấy trúng giải độc đắc. Sau đó, con dâu của ông Bùi gọi cho người làm trong tiệm vàng Kim Bình để đổi vé trúng.

Anh Trần Minh Thắng (người làm trong tiệm vàng Kim Bình) đến xem tờ vé số rồi cầm tờ vé số cùng anh Tâm (con trai ông Bùi) đưa ra tiệm vé số Kế Đáo để xem vé thật hay giả, có chỉnh sửa gì không.

Sau khi xem xét kỹ, Thắng cùng anh Tâm quay về tiệm vàng Kim Bình. Tại đây, Thắng đưa tờ vé số cho ông Bình xem rồi Thắng tiếp tục cầm tờ vé số cùng anh Tâm về nhà ông Bùi để giao tiền.

Tại nhà ông Bùi, Thắng giao đủ số tiền 1,35 tỉ (đã trừ thuế) để ông Bùi đếm.

Sau đó, Thắng đưa mặt sau tờ vé số để anh Tâm ghi số chứng minh thư của ông Bùi và ông Bùi ký tên vào. Ông Bùi đưa lại một số tiền cho Thắng để mua 5 cây vàng. Thắng cầm tiền và tờ vé số để đi về, sau đó mang sang 5 cây vàng cho ông Bùi như đã thỏa thuận.

Khi Thắng cầm tờ vé số về và cho người đến Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang để đổi thì được thông báo vé số không trúng bất kỳ giải nào vì bị sai 2 chữ số. Tờ vé trúng là TG 349721 nhưng tờ mà mang đi đổi lại là TG 347921 (tức số 97 thành 79).

Phát hiện ra vụ việc, nhân viên tiệm vàng đã báo lại cho ông chủ. Ông Bình và Thắng đến nhà của ông Bùi thông báo rằng tờ vé số trên không trúng giải, yêu cầu ông Bùi trả lại tiền nhưng ông Bùi không đồng ý nên trình báo cơ quan chức năng.

Thạch Quý