- Tại phiên tòa phúc thẩm, người thương binh già đã có lời xin giảm nhẹ tội cho kẻ từng hành hung mình.

Ngày 14/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bố con ông Nguyễn Bá Nhu (SN 1966) và Nguyễn Bá Tài (SN 1992, cùng trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 17h30’ ngày 25/1, Nhu điều khiển ô tô 4 chỗ chở Tài và con dâu là Nguyễn Thị Thúy (SN 1995) đi theo đường TL419 hướng QL6A - chợ Chúc Sơn.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa.

Khi đến địa phận bến xe tĩnh, khu Hòa Sơn, thị trấn Chúc Sơn thì xảy ra va chạm với xe ba bánh tự chế do thương binh 2/4 Hoàng Tiến Vin (SN 1955, cũng ở Mỹ Đức) điều khiển đi ngược chiều.

Vụ va chạm làm xe ô tô của Nhu bị gãy vỡ gương chiếu hậu, vỡ kính chắn gió cánh cửa xe phía trước, trượt sát phần phía sau xe.

Thấy ông Vin không dừng lại mà điều khiển xe 3 bánh bỏ chạy, Nhu cùng con trai hô hoán người dân đuổi theo. Thấy vậy, thanh niên tên Bùi Bá Hùng (SN 1994, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đã điều khiển xe mô tô chở bố con ông Nhu cùng một số người dân đuổi theo ông Vin.

Đến khu vực thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hùng cho xe vượt lên phía trước xe ba bánh của ông Vin rồi dừng lại.

Nhu xuống xe nhặt một nửa viên gạch bên lề đường ném trúng bả vai ông Vin. Ông Vin vẫn tiếp tục điều khiển xe ba bánh đi tiếp thì bị bố con ông Nhu và Hùng tiếp tục đuổi theo.

Do đường hẹp, đông, lại bị thương ở bả vai nên ông Vin phải cho xe đi chậm lại. Lúc này, một số người dân đi xe máy đi lên phía trước chặn xe ông Vin lại để Hùng dùng tay đánh vào đầu ông Vin, Tài lôi người thương binh 2/4 xuống xe làm ông Vin ngã xuống đường.

Bố con ông Nhu đã xông vào hành hung ông Vin, trong khi Hùng bẻ quặt, khóa tay ông Vin về phía sau... Kết quả giám định cho thấy, người thương binh già bị thương tích 15%.

Theo điều tra, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông do ông Vin điều khiển xe ba bánh đi không đúng phần đường, va chạm với xe ô tô của Nhu rồi bỏ đi.

Hành vi này gây thiệt hại tài sản 4,9 triệu đồng và bị xử phạt hành chính 2,3 triệu đồng.

Ngày 21/6, TAND huyện Chương Mỹ tuyên phạt bị cáo Nhu 27 tháng tù. Bị cáo Tài và Hùng cùng bị mức án 15 tháng tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo tỏ ra thành khẩn. Ngoài ra, ông Hoàng Tiến Vin cũng có đơn xin tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo: Nguyễn Bá Nhu 18 tháng tù. Hai bị cáo Nguyễn Bá Tài và Bùi Bá Hùng cùng mức án 15 tháng tù treo.

Kết thúc phiên tòa, bị cáo Nguyễn Bá Tài bắt tay cảm ơn người thương binh già vì đã viết đơn xin giảm án cho các bị cáo.

Hai cha con hành hung người thương binh già khai gì?

Hai cha con hành hung người thương binh già khai gì?

Sau vụ va chạm, thấy người đàn ông đi xe 3 bánh không dừng lại, ông Nhu vừa điều khiển xe vừa hô hào chặn chiếc xe 3 bánh lại.

Hai bố con đánh thương binh già nhập viện

Hai bố con đánh thương binh già nhập viện

Hai người hành hung ông Hoàng Tiến Vin, thương binh hạng 2/4, là bố con.

Thương binh già bị đánh nhập viện: Gia đình yêu cầu khởi tố

Thương binh già bị đánh nhập viện: Gia đình yêu cầu khởi tố

Công an huyện Chương Mỹ cho biết, sáng nay, cơ quan công an đã tiếp nhận đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của ông Hoàng Tiến Vin.

Thương binh già bị đánh nhập viện: Người thứ 3 bị khởi tố

Thương binh già bị đánh nhập viện: Người thứ 3 bị khởi tố

Cơ quan công an đã khởi tố thêm một bị can là đồng phạm trong vụ đánh ông Hoàng Tiến Vin (62 tuổi) thương binh hạng 2/4 (xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

 

T.Nhung