TAND tỉnh Gia Lai hôm nay mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Hồ Trọng Đăng (SN 1983, nguyên giáo viên tại trường THCS Phan Bội Châu, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo hồ sơ, chiều 19/12/2018, Đăng điều khiển xe máy từ Trường THCS Phan Bội Châu về nhà tại thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ).

{keywords}
Bị cáo Hồ Trọng Đăng tại phiên xét xử

Khi đi qua QL19B, Đăng dừng lại khu vực tổ dân phố 7 (thị trấn Chư Ty) hỏi đường.

Lúc này, Đăng gặp cháu N.T.T.L (SN 2005, học sinh lớp 8 của một trường trên địa bàn thị trấn Chư Ty) nên gọi lại nhờ chỉ đường đến Trung tâm y tế huyện Đức Cơ.

Đăng bảo cháu L. ngồi lên xe để mình chở, nhờ chỉ đường.

Trên đường đi, Đăng nói từ Đắk Lắk qua thăm bạn bị nạn đang nằm viện điều trị. Khi chở cháu L. đến đoạn đường vắng, Đăng dùng vũ lực khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại, bất chấp nạn nhân kháng cự, kêu cứu.

Sau khi thực hiện hành vi thú tính, Đăng chở em L. về nhà thì bị gia đình em này giữ lại rồi trình báo công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, Đăng cho rằng, hành vi của mình gây ra với cháu L. chưa đủ yếu tố để cấu thành tội danh trên mà chỉ phạm vào tội “Giao cấu với trẻ em”.

Căn cứ các chứng cứ trong hồ sơ, HĐXX nhận định, Viện KSND tỉnh Gia Lai truy tố Đăng về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” là đúng đúng người, đúng tội.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Trọng Đăng mức án 8 năm 6 tháng tù giam.

Bắt bác sỹ da liễu, kẻ hiếp dâm và hành hung nữ điều dưỡng

Bắt bác sỹ da liễu, kẻ hiếp dâm và hành hung nữ điều dưỡng

Bác sỹ Lê Quang Huy Phương bị bắt chiều tối nay tại Phòng khám da liễu Bác sĩ Thạch - bác sĩ Phương, số 155 Phạm Văn Đồng, phường Vỹ Dạ, TP Huế.  

Trùng Dương