- Sau khi sự việc xảy ra, bố của bị cáo đã làm đơn trình báo, yêu cầu con trai phải bồi thường và bị xét xử nghiêm minh.

Ngày 29/12, TAND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đưa bị cáo Trần Ngọc Thành (SN 1962, ở Sơn Tây, Hà Nội) ra xét xử tội hủy hoại tài sản.

Trước đó, vào đầu năm 2014, Trần Ngọc Thành và bố mẹ đẻ xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp với nhau về quyền sử dụng đất. Vì không muốn bố mẹ ở cùng trên thửa đất, Thành nảy sinh ý định đuổi bố mẹ đẻ đi.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Khoảng 9h sáng, ngày 10/6/2016, khi mẹ Thành đang ở nhà một mình, bị cáo cầm dao đi vào, đuổi mẹ mình ra khỏi nhà. Vì sợ, bà Dung đã tới công an phường trình báo.

Trong khi đó, Thành khóa trái cửa lại rồi trèo lên mái nhà, dùng dao phá hỏng 12 tấm tôn đang lợp trên mái nhà của bố mẹ anh ta.

Nhận được trình báp của bà Dung, ông Vũ Lâm Sơn, cán bộ công an phường được cử đến nhà bố mẹ Thành để nắm tình hình. Đến nơi, ông Sơn thấy Thành đang đứng trên mái nhà phá hủy mái tôn.

Được cán bộ công an phường yêu cầu không được hủy hoại tài sản, và mở cửa để làm việc, Thành trèo xuống, đi vào nhà bố mẹ, dùng dao chém vỡ bồn cầu rồi mới ra mở cửa.

Sau khi sự việc xảy ra, bố của Thành đã làm đơn trình báo và yêu cầu con trai phải bồi thường giá trị tài sản mà Thành hủy hoại.

CQĐT cho rằng, Thành đã hủy hoại của ông Long số tài sản trị giá hơn 5.5 triệu đồng. Hành vi của anh ta đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an, xã hội nên cần phải xử lý theo pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Thành cho rằng, bị cáo đã đưa cho bố mình 40 triệu đồng để mua tôn, bồn cầu làm nhà, nên số tài sản mà Thành đã hủy hoại nêu trên là của bị cáo.

Tuy nhiên, ông Long không thừa nhận việc Thành đã đưa cho mình 40 triệu đồng để làm nhà và yêu cầu xử lý con trai nghiêm minh trước pháp luật.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thành mức án 6 tháng tù cải tạo không giam giữ, buộc bị cáo phải bồi thường cho bố mẹ mình số tiền là hơn 5.5 triệu đồng.

Tổng giám đốc nhận án tù vì hủy hoại tài sản người khác

Tổng giám đốc nhận án tù vì hủy hoại tài sản người khác

Phá vườn cây hàng tỷ đồng của người khác để xây biệt thự, một tổng giám đốc và các đồng phạm phải nhận án tù.

Con trai bất trị và cái kết dựng tóc gáy của người mẹ đơn thân

Con trai bất trị và cái kết dựng tóc gáy của người mẹ đơn thân

Mái đầu đã bạc quá nửa, người mẹ đơn thân đã gom biết bao mồ hôi, nước mắt nuôi con nên người lại phải ra hầu tòa vì đã giết hại đứa con bất hiếu.

Phú Thọ: Con trai dùng điếu cày đánh chết bố 89 tuổi

Phú Thọ: Con trai dùng điếu cày đánh chết bố 89 tuổi

Do mâu thuẫn cá nhân, Vũ Văn Thanh, 43 tuổi đã dùng điếu cày, gậy tre và dây thắt lưng đánh chết cha đẻ.

Nghi án con trai sát hại mẹ già 75 tuổi ở Bắc Giang

Nghi án con trai sát hại mẹ già 75 tuổi ở Bắc Giang

Khi mọi người chạy sang, thấy mẹ của Thi nằm bất động trên vũng máu...

Con trai sát hại mẹ vì không cho tiền đánh bài

Con trai sát hại mẹ vì không cho tiền đánh bài

Khi xin tiền bà Hoa đi đánh bài nhưng không được, Minh dùng dao chém vào cổ khiến mẹ tử vong tại chỗ.

T.Nhung