Đã có vợ và 2 con, đầu tháng 11/2017, Đại đi làm thuê (phụ xây) cho chú ruột ở công trình trường tiểu học Mường Cai (xã Mường Cai).

Thời gian làm thuê tại đây, Đại quen biết với cháu Lò Thị L. (SN 2004), rồi cả hai nảy sinh tình cảm.

Khoảng 20h ngày 12/11/2017, Đại đến nhà cháu L. chơi. Cả hai ra gốc cây nhãn gần nhà tâm sự rồi quan hệ tình dục.

Đến tháng 7/2018, gia đình thấy L. có biểu hiện khác thường, cố gặng hỏi thì biết chuyện cô bé 13 tuổi đã quan hệ tình dục với gã trai đã có vợ.

Sau khi biết L. mang thai được hơn 8 tháng, gia đình đã làm đơn đề nghị cơ quan Công an xử lý đối với Lò Văn Đại.

Bị triệu tập lên CQĐT làm việc, Đại khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình rồi sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Đến cuối năm 2019, anh ta bị bắt theo lệnh truy nã.

Về phía nạn nhân, vào tháng 8/2018, L. sinh được một bé trai nhưng đã cho người khác nuôi. Không lâu sau, đứa trẻ tội nghiệp bị viêm phổi và tử vong.

Cơ quan chức năng xác định, tại thời điểm Đại và L. quan hệ tình dục, nạn nhân mới đủ 13 tuổi, 2 tháng, 11 ngày.

Tại tòa, Đại thừa nhận hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện hợp pháp của bị hại cho biết, gia đình đã nhận đủ số tiền 26 triệu đồng do bị cáo bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín cho cháu L. Phía bị hại đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đưa ra nhận định cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng; gây ảnh hưởng trực tiếp đến tâm, sinh lý và sự phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần của bị hại là người chưa đủ 16 tuổi, HĐXX tuyên phạt Đại 4 năm tù.

Con dâu ngã ngửa vì hành vi đồi bại của ông bố chồng ở Phú Thọ

Con dâu ngã ngửa vì hành vi đồi bại của ông bố chồng ở Phú Thọ

Nàng dâu ở Phú Thọ ngã ngửa khi biết chuyện bố chồng đã nhiều lần xâm hại tình dục đứa con khuyết tật của mình.

T.Nhung