Ngày 21/12, TAND TP.HCM mở phiên xét sơ thẩm đối với Phùng Thị Thắng (26 tuổi, quê Bắc Giang) về tội “Cướp tài sản”. Thắng là đối tượng dùng trái nổ, cướp ngân hàng Techcombank gây chấn động dư luận hồi tháng 10/2020.

Ham mê nổi tiếng nên Phùng Thị Thắng tham gia nhiều game show giải trí như “Thách thức danh hài”, “Vietnam Idol”, “Chạm tới ước mơ”... Ngoài ra, Thắng còn có kênh YouTube cá nhân "Kang Pi" và được nhiều người quan tâm theo dõi.

Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo bị mắc Covid-19 nên sức khỏe và cân nặng giảm sút khá nhiều.

{keywords}
Bị cáo Phùng Thị Thắng

Theo truy tố, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Phùng Thị Thắng nảy sinh ý định cướp tiệm vàng hoặc ngân hàng để có tiền trả nợ nên sáng ngày 8/10/2020, bị cáo lên mạng internet tìm hiểu cách thức chế tạo trái nổ.

Sau đó, Phùng Thị Thắng đi mua các vật dụng mang về nhà trọ, tự chế tạo hai trái nổ giống bom nhưng không có thuốc nổ và kíp nổ nên cất giấu tại tủ gửi đồ của siêu thị B.P.

Ngày 10/10/2020, Phùng Thị Thắng đeo mắt kính, mang khẩu trang… ngụy trang kín mít rồi đón taxi tới Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú. Trên đường đi ngang qua ngân hàng Techcombank (ở đường Trương Vĩnh Ký, quận Tân Phú), thấy còn mở cửa và còn ít nhân viên nên chị ta quyết định thực hiện vụ cướp tại đây.

Xông vào ngân hàng, Phùng Thị Thắng đặt chiếc túi lên quầy giao dịch hô lớn “Đây là bom, tất cả giơ tay, bước ra giữa”. Tiếp đó, Phùng Thị Thắng lấy trái nổ ra đe dọa, buộc nhân viên ngân hàng phải bỏ tiền vào túi xách cho mình.

Thấy tiền đã đầy túi, Phùng Thị Thắng nói “Không nhất thiết phải bỏ nhiều tiền vậy đâu” rồi xách túi, đặt trái nổ lên quầy giao dịch và yêu cầu toàn bộ nhân viên đi vào trong. Tiếp đó, Phùng Thị Thắng còn đe dọa trái nổ đã gắn chip, nếu báo công an sẽ cho kích hoạt.

Bước chân ra khỏi ngân hàng, Thắng vẫy taxi bỏ trốn tới Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú, lấy 5 triệu từ số tiền 2,2 tỷ đồng vừa cướp được mua quần áo, thay đổi trang phục để lẩn trốn. Tiếp đó, Thắng di chuyển tới quận Tân Bình thì bị bắt cùng toàn bộ tang vật.

Tại CQĐT, Thắng khai do nợ tiền nên thường xuyên bị giang hồ đe dọa nên mới đi cướp ngân hàng để trả nợ.

Quá trình điều tra, Thắng khai nhận hai trái nổ chế tạo có hình dạng giống bom để hù dọa nhằm mục đích cướp tiền. Ngoài ra, không có tài liệu, chứng cứ nào xác định hai trái nổ là vật liệu nổ nên không có căn cứ xử lý về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ”.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo thay đổi lời khai. Thắng khai thực hiện vụ cướp là thực hiện theo một giấc mơ. Bị cáo khẳng định cố tình vào các trung tâm thương mại, đi lòng vòng trước camera để sớm bị bắt vào khám Chí Hòa.

“Bị cáo muốn gây ra vụ việc chấn động dư luận chứ bị cáo không cần tiền”, Thắng khai tại tòa.

Bị cáo khẳng định nhận thức được hành vi, biết rõ hành vi của mình là xâm phạm tài sản của người khác, biết rõ hình phạt nặng trước khi thực hiện vụ việc.

Trả lời đại diện VKS lý do tại sao khi ở CQĐT khai thực hiện vụ cướp là do nợ nần trong khi tại tòa lại thay đổi lời khai, Thắng cho rằng muốn kết thúc sớm vụ việc và không muốn bị đưa đi giám định tâm thần.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự xã hội nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Phùng Thị Thắng 19 năm tù giam.

Thanh Phương

Biến lon nước thành quả lựu đạn, hai thanh niên cướp ngân hàng hơn 200 triệu

Biến lon nước thành quả lựu đạn, hai thanh niên cướp ngân hàng hơn 200 triệu

Hai thanh niên ở Quảng Ngãi xông vào ngân hàng, dùng lon nước bò húc hô hoán là quả lựu đạn, cướp đi hơn 200 triệu đồng.