TAND tỉnh Cà Mau hôm nay xử phúc thẩm vụ Trần Thị Phương Mai (41 tuổi) về tội "Vu khống”.

Bị cáo Mai là giám đốc công ty TNHH chế biến xuất nhập khẩu Mai Trang ở TP Cà Mau. Trước đó, bị cáo Mai bị tòa án TP Cà Mau tuyên phạt 3 năm tù giam về tội danh nói trên. 

{keywords}
Bị cáo Mai tại tòa phúc thẩm

Theo hồ sơ vụ án, Mai có thuê lại phần đất của người dân đã được Nhà nước thu hồi ở phường 9 (TP Cà Mau) xây dựng quán cà phê trái phép.

Sau nhiều lần vận động tự tháo dỡ bất thành, tháng 8/2018, chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế công trình trái phép của bà Mai.

Sau đó, bà Mai gửi đơn tố cáo cho rằng, tổ công tác lấy đi 2 bao tiền chứa 15 tỷ đồng và một số vật dụng khác. Song, bà này lại điều chỉnh số tiền xuống còn 6 tỷ đồng.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng kết luận, nội dung tố cáo của bà Mai không đúng sự thật. Tuy nhiên, bà Mai tiếp tục gửi đơn tố cáo nhiều cán bộ đến các cơ quan cấp tỉnh và Trung ương.

11 cán bộ bị bà Mai tố cáo đã yêu cầu cơ quan điều tra xử lý bà này về hành vi vu khống.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an Cà Mau ra lệnh bắt tạm giam bà Mai để điều tra. Sau khi bị tòa án TP Cà Mau tuyên án 3 năm tù giam, bị cáo Mai kháng cáo lên tòa án tỉnh.

Song, kết thúc phiên xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Cà Mau đã bác kháng cáo của bị cáo Mai và tuyên y án sơ thẩm.

Được biết, bà Mai từng bị phạt 2 năm tù tội "Xâm phạm mồ mả", chấp hành xong án vào năm 2011.

Trung tướng Hữu Ước tố bị LS Trần Đình Triển dồn dập vu khống

Trung tướng Hữu Ước tố bị LS Trần Đình Triển dồn dập vu khống

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước cho biết, ông vừa có đơn kiến nghị tới nhiều cơ quan chức năng về việc bị LS Trần Đình Triển “vu khống".

S.Ngư