Ngày 3/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tú Duy (23 tuổi, ngụ Đắk Lắk) về tội giết người.

Theo truy tố, khoảng 19h ngày 21/6/2019, anh Nguyễn Mậu Cường đi tiệc sinh nhật người bạn tại một nhà hàng ở quận Gò Vấp. Khi đến nơi, anh Cường gặp Duy, nên đã mời uống một ly bia rồi vào phòng dự tiệc.

{keywords}
Bị cáo Nguyễn Tú Duy tại tòa

Sau khi anh Cường rời đi, Duy chợt nhớ lại chuyện anh Cường từng nói xấu mình, khuyên người khác không cho Duy mượn tiền nên nảy sinh ý định bắn anh này trả thù.

Sau đó, bị cáo chạy về nhà lấy khẩu súng tự chế, quay lại nhà hàng bắn một phát vào bụng anh Cường rồi bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tật tới 85%.

Trốn tránh gần 1 tháng, biết khó thoát nên ngày 17/7/2019, Duy đã đến cơ quan Công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp khẩu súng.

Xét thấy, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ, gây mất trật tự xã hội, cần có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tú Duy 17 năm tù.

Đâm nữ nhân viên cửa hàng quần áo trẻ em để cướp tiền, vàng

Đâm nữ nhân viên cửa hàng quần áo trẻ em để cướp tiền, vàng

Đối tượng giả vờ mua quần áo trẻ em rồi rút dao khống chế, đâm nữ nhân viên để cướp tiền vàng.

Thanh Phương