Hôm nay (6/7), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Vũ Đình Phúc (SN 1997, ở Hoài Đức) mức án 16 năm tù vì tội Giết người. HĐXX cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân 200 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7/2020, Phúc vay anh Cao Văn Quân (SN 1998, ở Hoài Đức) 2 triệu đồng, nhưng đến hạn không trả.

Anh Quân nhiều lần gọi điện thoại cho Phúc để đòi nợ nên xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau giữa hai người.

Bực tức vì bị anh Quân chửi khi đòi nợ, khoảng 22h30 ngày 3/8/2020, Phúc mang theo dao bầu và gọi điện thoại cho anh Quân hẹn đến đoạn đường đê thuộc thôn 1, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội để nói chuyện.

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Khi anh Quân đến nói chuyện với Phúc, hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã. Phúc đã dùng dao đâm 1 nhát trúng hạ sườn trái anh Quân, khiến nạn nhân bị thủng cơ hoành sát màng tim trái, đứt rời 3 xương sườn trái cung trước.

Khi anh Quân bỏ chạy, Phúc cầm dao đuổi theo để đâm tiếp, vừa đuổi Phúc vừa nói: “Thằng kia đứng lại, hôm nay tao phải đâm chết mày”.

Bị cáo chỉ dừng lại khi được mọi người can ngăn, ôm giữ không cho đuổi đâm nạn nhân.

Do được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên anh Quân không tử vong, bị thương tích, tỷ lệ tổn hại 61% sức khỏe.

Sau khi gây án, bị cáo đến công an xã đầu thú.

Tử hình ‘ma men’ vô cớ đánh chết người ở Hà Nội

Tử hình ‘ma men’ vô cớ đánh chết người ở Hà Nội

Hôm nay (5/7), TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình đối với bị cáo Trần Đức Hưng (SN 1988, ở Quốc Oai).

T.Nhung