Chiều nay (24/11), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Văn Khoa (SN 1980, ở Chương Mỹ) ra xét xử phúc thẩm về tội Đánh bạc. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, chiều 9/11/2019, anh Nguyễn Đắc Thắng đến nhà anh Bùi Văn Sang chơi. Tại đây, anh Thắng gặp bị cáo Khoa.

Anh Thắng rủ Khoa đánh cờ tướng ăn tiền, giao hẹn chấp Khoa đi trước 2 nước.

Hai người chơi cờ tướng ăn tiền từ 14h chiều đến 22h cùng ngày. Khoa thắng được của Thắng 20 triệu đồng.

Khoa và Thắng còn tiếp tục “sát phạt” nhau từ rạng sáng 10/11/2019 đến 8h sáng cùng ngày. Trong lần chơi này, Khoa tiếp tục thắng 16,5 triệu đồng.

Sau khi thua bạc, chiều hôm đó, anh Thắng mang 2 lọ thuốc diệt cỏ ra bờ hồ Gò Giai (xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ) uống tự tử.

Được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng anh Thắng tử vong 2 ngày sau đó.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định anh Thắng, Khoa, có hành vi đánh bạc. Đối với anh Thắng, do đã tử vong nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Khoa bị cấp sơ thẩm xử phạt 20 tháng tù về tội Đánh bạc. Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo 14 tháng tù (giảm 6 tháng so với án sơ thẩm).

‘Con bạc’ khát nước, lừa góp vốn làm ăn để lấy tiền đánh bạc

‘Con bạc’ khát nước, lừa góp vốn làm ăn để lấy tiền đánh bạc

Lừa nhiều người góp vốn làm ăn, “con bạc” khát nước đem hết tiền lừa được để đánh bạc trực tuyến và thua sạch.

T.Nhung