Hôm nay (31/5), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lò Văn Tươi (SN 1983, ở Tuần Giáo, Điện Biên) mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 16/9/2020, tại khu vực trước cửa khách sạn Ruby, trên đường Giải Phóng, Công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai phát hiện, bắt quả tang Tươi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thu giữ trong túi của Tươi có 2 bánh Heroin, trọng lượng 646,920 gam.

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Tại CQĐT, bị cáo khai, do nghiện ma túy và không có công việc ổn định, qua bạn bè xã hội, Tươi quen biết đối tượng tên Lý Mèo (người Điện Biên).

Ngày 15/9/2020, Lý Mèo hẹn gặp Tươi ở huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), thuê bị cáo vận chuyển 2 bánh heroin xuống Hà Nội, tiền công là 20 triệu đồng. Dù biết ma túy là hàng cấm, Tươi vẫn nhận lời.

Khoảng 7h sáng ngày 15/9/2020, Tươi nhận 2 bánh heroin từ Lý Mèo cùng 10 triệu đồng tiền công và lời hứa, xong việc sẽ được nhận nốt số tiền còn lại.

Khoảng 6h ngày 16/9/2020, Tươi về đến bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội), bắt taxi đến thuê phòng nghỉ ở khách sạn Ruby.

Đến khoảng 18h 42 cùng ngày, Tươi gọi điện cho đầu mối nhận “hàng” ở Hà Nội là người phụ nữ có tên Kim Anh.

Qua điện thoại, Tươi được Kim Anh chỉ dẫn mang ma túy đến phố Bùi Ngọc Dương. Khi anh ta mang theo ma túy, đứng đợi taxi trước cửa khách sạn thì bị công an kiểm tra, bắt giữ.

Tạm giữ 2 đối tượng, thu giữ 1,3 kg ma túy ở Hà Nội

Tạm giữ 2 đối tượng, thu giữ 1,3 kg ma túy ở Hà Nội

Ngày 26/5, Công an quận Long Biên, Hà Nội tạm giữ hình sự Đào Tiến Dũng (SN 1966, trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) và Vũ Thị Huyền (SN 1992, trú phường Bồ Đề, quận Long Biên) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

T.Nhung