Hồi tháng 5, bà Hòa bị TAND huyện Chương Mỹ, Hà Nội tuyên phạt mức án 36 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ tội. Tại tòa, bà Hòa thay đổi kháng cáo thành kêu oan.

{keywords}
Bị cáo Đỗ Thị Hòa tại tòa
 

Theo bản án sơ thẩm, ông Nguyễn Huy Cương (SN 1965, ở Hà Đông) quen biết bà Hòa qua mạng xã hội.

Tối 11/1, ông hẹn bà Hòa trưa hôm sau cùng đi ăn uống.

Sáng hôm sau, ông Cương rủ thêm bạn là Đỗ Văn Tuyết (SN 1970, ở Quốc Oai) cùng lên thị trấn Xuân Mai để mua dâm.

Tại điểm hẹn ở Xuân Mai, ông Cương cùng bạn gặp bà Hòa đến cùng 2 cô gái tên Bạch Thị P. (SN 1986) và Nguyễn Thị Q. (SN 1991).

Ăn uống xong, ông Cương theo bà Hòa vào nhà vệ sinh. Cương nói, ông ta và bạn muốn mua dâm 2 cô gái mà bà Hòa dẫn đi cùng. 2 bên thỏa thuận mua bán dâm với giá 2 triệu đồng.

Sau màn môi giới mại dâm, bà Hòa định đưa cho 2 cô gái mỗi người 700.000 đồng, giữ lại 600.000 đồng tiền công môi giới.

Chiều hôm đó, cả nhóm kéo nhau đến một nhà nghỉ ở thị trấn Xuân Mai để mua bán dâm. Riêng người môi giới ngồi ngoài chờ.

Khi 2 đôi trai gái đang mua bán dâm, Công an huyện Chương Mỹ bắt quả tang.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Hòa phủ nhận những lời khai nhận tội tại phiên sơ thẩm. Bị cáo cho rằng, mình không môi giới mại dâm và việc 2 đôi nam nữ quan hệ tình dục với nhau là do các bên chủ động, tự nguyện.

Sau khi xem xét, Tòa án cấp phúc thẩm nhận thấy, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo. Tuy nhiên, mức hình phạt mà tòa án cấp tòa sơ thẩm áp dụng đối với bà Hòa có phần nghiêm khắc.

HĐXX cấp phúc thẩm quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt Đỗ Thị Hòa 30 tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”. 

Triệt phá đường dây chân dài bán dâm giá chục ngàn USD

Triệt phá đường dây chân dài bán dâm giá chục ngàn USD

 Bộ Công an vừa triệt phá một đường dây gái gọi cao cấp được tuyển chọn, cao trên 1m7, thân hình nóng bỏng, mặt đẹp.

T.Nhung