Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng vừa bác kháng cáo phạt tù chung thân bị cáo Tô Quốc Việt (SN 1984, trú 112KC Hải Phước, Vĩnh Thọ, hiện ở tổ 15 Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, Nha Trang) về tội giết người.

Tòa cũng giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội che giấu tội phạm đối với Phan Du Long (SN 1987, trú tổ 12 Sơn Thủy, Vĩnh Phước, Nha Trang). Ngoài ra, Long còn bị 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản buộc phải chấp hành hình phạt tổng hợp là 4 năm tù.

{keywords}

Bị cáo Việt và Long tại tòa

Theo cáo trạng, tối ngày 11/9/2015, Việt và Long rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Khi đi, Việt mang theo một cái kéo và điều khiển xe máy chở Long đi nhiều đường trên địa bàn TP Nha Trang. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 8 Lư Cấm, Ngọc Hiệp, Nha Trang Việt và Long phát hiện anh Lê Kim Tân đang nằm ngủ trên bãi cỏ lề đường gần trạm y tế phường Ngọc Hiệp, bên cạnh dựng một xe máy.

Thấy vậy, Việt điều khiển xe máy đi qua chỗ anh Tân một đoạn thì dừng xe máy, để Long đi bộ đến chỗ anh Tân nằm. Khi đến chỗ anh Tân, Long thấy bên cạnh tay trái anh Tân có để 1 điện thoại di động (loại iPhone 4S), Long dùng tay lấy điện thoại di động thì anh Tân tỉnh dậy và nói: “Sao mày lấy điện thoại của tao”, đồng thời chụp tay Long kéo lại. Giữa Long và Tân giằng co, dùng tay đánh nhau.

Việt đang đứng gần đó, thấy anh Tân đánh Long nên xông đến đánh anh Tân, còn Long cầm chiếc điện thoại vừa chiếm đoạt được bỏ chạy lại chỗ xe máy chờ chở Việt. Đánh nhau với Tân được một lúc thì Việt đẩy anh Tân xuống dưới bờ ruộng rồi chạy về hướng Long. Khi Việt vừa lên xe máy, thì anh Tân chạy lại túm cổ áo Việt kéo xuống khỏi xe, Việt tiếp tục đánh nhau với Tân. Trong lúc đánh nhau, Việt lấy kéo trong túi áo ra đâm nhiều nhát vào người anh Tân trong đó có một nhát trúng vào vùng cổ trái.

Đâm anh Tân xong, Việt lên xe máy để Long chở bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh Tân sau khi bị Việt dùng kéo đâm đã tử vong tại khu vực phía trước Trạm y tế phường Ngọc Hiệp.

Đến sáng ngày 12/9/2015, Long đem điện thoại đến thế chấp tại tiệm cầm đồ “Tý” đường 2/4, Vĩnh Hòa, Nha Trang lấy 1 triệu đồng rồi cùng Việt đi nhậu hết số tiền trên.

Khoảng 11h trưa ngày 13/9/2015, Long thông báo cho Việt biết anh Tân đã bị Việt dùng kéo đâm chết. Nghe được thông tin trên, ngày hôm sau Việt mang chiếc kéo gây án nói trên ném xuống Sông Cái, đoạn Cầu Sắt, Nha Trang.

Đối với hành vi chiếm đoạt chiếc điện thoại có giá trị tại thời điểm bị chiếm đoạt là 1.150.000 đồng (dưới 2 triệu đồng), nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các bị can về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo Công an TP.HCM