TAND tỉnh Thanh Hóa hôm nay xét xử đối tượng Vũ Hoàng Hợp (36 tuổi, trú tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Hợp mâu thuẫn với bố đẻ là ông Vũ Hoàng Ân (67 tuổi) vì nhiều lần xin tiền để mua ô tô chạy taxi nhưng không được.

{keywords}
Bị cáo Hợp tại phiên tòa xét xử

Trưa 16/5, khi ông Ân đang nấu cơm thì 2 cha con lại xảy ra mâu thuẫn. Hợp dùng tuốc nơ vít, dao, búa đâm, chém và đập liên tiếp vào người ông Ân khiến ông tử vong.

Sau khi gây án, Hợp đi khỏi địa phương và bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại chợ Điện Biên (phường Điện Biên).

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi gây án và các tình tiết tăng nặng, HĐXX tuyên phạt Vũ Hoàng Hợp tù chung thân.

Lê Anh

Giết người tình, người đàn ông đưa cả vợ và con vào vòng lao lý

Giết người tình, người đàn ông đưa cả vợ và con vào vòng lao lý

Giết người tình rồi bỏ trốn suốt 14 năm, khi mắc bệnh nặng, người đàn ông quay về nhà để vợ con chăm sóc. Thương chồng, thương cha, vợ con che dấu anh ta khiến lâm vào vòng lao lý.