Hôm nay 25/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hồng (SN 1974, ở Sóc Sơn) 8 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, 4/2019, ông Đỗ Văn H. (SN 1969, ở Long Biên) làm đơn tố cáo Hồng lừa xin việc, chiếm đoạt tiền của ông.

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2013, ông Nguyễn Văn Chí (SN 1946, ở Hoàn Kiếm) quen biết với bị cáo Hồng.

Là lao động tự do nhưng Hồng “nổ” với ông Chí việc mình đang là nhân viên hỗ trợ hành lý, hành khách tại sân bay Quốc tế Nội Bài, có nhiều mối quan hệ quen biết rộng, có khả năng xin được việc làm tại Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài.

Là chỗ hàng xóm với nhau, tháng 3/2017, ông H. nói với ông Chí, nếu có ai quen biết thì nhờ xin giúp việc làm cho cô con gái mới tốt nghiệp đại học ngành tài chính ngân hàng.

Nhớ đến Hồng, ông Chí nhờ bị cáo xin việc cho con gái ông hàng xóm là chị P. và một cô gái khác tên N.

Hồng đã nhận của ông H. 660 triệu đồng, hồ sơ của hai cô gái để xin vào Hải quan sân bay Quốc tế Nội Bài.

Sau đó, bị cáo không thực hiện như đã cam kết, mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để chi tiêu cá nhân.

Xác minh tại Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính cho thấy, Hồng không phải là nhân viên, cán bộ của Tổng cục Hải quan.

Từ năm 2017 đến nay, Tổng cục Hải quan không tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức đối với 2 trường hợp là P. và N.

Qúa trình điều tra, bị cáo đã 7 lần trả cho người bị hại 660 triệu đồng.

Cựu giảng viên đại học ở Hà Nội thực hiện màn lừa khó tin

Cựu giảng viên đại học ở Hà Nội thực hiện màn lừa khó tin

Thực hiện màn lừa khó tin, Hồ Thị Thanh Thủy, cựu giảng viên một trường ĐH ở Hà Nội đã phải nhận án tù.

T.Nhung