Theo cáo trạng, Phong có mâu thuẫn từ trước với Phạm Tấn Vinh (SN 1987, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu).

Khuya 8/7, Phong mang 2 cây mã tấu lái xe máy chở Vũ đến phòng trọ của Vinh ở phường Hòa Khánh Bắc. Đến nơi, cả hai mang hung khí vào gõ cửa phòng trọ. Thấy Vũ và Phong xông vào 3 người bạn Vinh đang ngồi chơi bỏ chạy ra ngoài, còn lại một mình Vinh nằm trên nệm.

Thấy vậy, Vũ chém nhiều nhát vào người Vinh, Phong cầm mã tấu đứng cạnh không cho bạn Vinh vào cứu. Khi Vũ định chém nhát cuối cùng đoạt mạng Vinh thì Phong đưa mã tấu của mình lên cản lại.

{keywords}
Huỳnh Đức Vũ, Phạm Thanh Phong tại tòa

Sau đó cả hai bỏ đi đến ngã tư đường Phùng Hưng - Ngọc Hồi vứt hung khí vào bụi cây. Vinh được đưa đi cấp cứu, thương tích 34%.

Quá trình điều tra, Phong và Vũ khai, khuya 6/8/2018, cả hai đen 7 quả bom xăng, 2 viên gạch ném vào nhà anh Trần Ngọc Tâm (phường Hòa Khánh Bắc) để giải quyết mâu thuẫn, làm hư 5 màn máy tính và một số thiết bị khác....

Tại tòa, HĐXX tuyên Phạm Thanh Phong và Huỳnh Đức Vũ cùng mức án 9 năm tù về tội giết người; 3 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

Tổng hợp hình phạt mỗi bị cáo phải chấp hành là 12 năm tù.

Nghi án quý tử cầm rựa chém mẹ tử vong ở Quảng Ngãi

Nghi án quý tử cầm rựa chém mẹ tử vong ở Quảng Ngãi

Tại cơ quan Công an, Ngọc Anh khai nhận đã ra tay sát hại mẹ ruột vì trong đầu luôn có lời thì thầm, hối thúc giết mẹ.

Hồ Giáp