Được quyền tự bào chữa, cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến trình bày: Bị cáo ký các văn bản là theo chủ trương chung của thành phố.

Việc bị cáo ký các văn bản chỉ mang tính hình thức.

{keywords}
Cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến

Với quy kết “đồng phạm”, ông Chiến cho rằng, hồ sơ vụ án không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh điều đó.

Quan hệ giữa bị cáo và ông Trần Văn Minh là quan hệ cấp trên và cấp dưới, việc tiếp nhận ý chí của ông Minh là công việc. Việc tòa án cấp sơ thẩm quy kết là đồng phạm là điều không đúng

Theo ông Chiến, bị cáo chưa bao giờ thỏa thuận điều gì về việc ký bán nhà này, nhà kia cho ai, để được gì... Bị cáo đề nghị tuyên mình không phạm tội.

Bào chữa cho thân chủ của mình, luật sư của bị cáo Chiến cho rằng, việc xác định thiệt hại trong vụ án là không đúng.

Luật sư nêu vấn đề có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. “Việc này dư luận cả nước quan tâm, dễ dẫn đến hiểu lầm có việc bao che không?”, lời luật sư.

Luật sư đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, tránh bỏ lọt tội phạm...

Sáng nay, bị cáo Phan Văn Anh Vũ được đưa vào phòng cách ly vì lý do sức khỏe.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng đề cập trách nhiệm người tiền nhiệm

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng đề cập trách nhiệm người tiền nhiệm

Tự bào chữa cho mình tại phiên tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh đề cập đến trách nhiệm của người tiền nhiệm.

T.Nhung