Ngày 24/3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Đức Thọ (30 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) về tội “giết người”.

Theo truy tố, khoảng 4h30 ngày 8/9/2019, Thọ điều khiển ô tô về nhà tại chung cư The Gold View.

Khi vào đường nội bộ chung cư, không tìm được chỗ đậu xe và nhìn thấy xe taxi của Hồ Phương Tâm đang đậu tại nơi đậu xe của cư dân. Thọ đề nghị bảo vệ chung cư yêu cầu Tâm lái xe đi nơi khác để mình đậu xe.

Bảo vệ đã hướng dẫn Thọ điều khiển xe tới chỗ đậu khác nhưng anh ta không đồng ý và xuống xe bắt Tâm phải lái xe đi chỗ khác.

Sau đó, cả hai xảy ra cãi vã, Thọ xông vào đấm Tâm. Bị đấm đau, Tâm chạy về nhà lấy dao quay lại đánh Thọ.

{keywords}
Bị cáo Huỳnh Đức Thọ tại tòa

Trước khi đi tìm đối thủ, Tâm gọi điện cho cha là ông Hồ Phước Lâm kể về việc mình bị đánh.

Ngay sau đó, ông Lâm chở theo vợ là bà Trương Thị Tuyết Hương, chạy xe máy tới chung cư The Gold View để xem xét tình hình.

Tới nơi, không thấy con trai đâu, cha mẹ Tâm đã gặp, nói chuyện với Thọ. Lúc này, Tâm chạy tới cầm dao đâm, chém Thọ gây thương tích.

Thấy vậy, cha mẹ Tâm và bảo vệ đã xông vào can ngăn.

Tức giận vì bị Tâm đâm chém nên khi thấy cha mẹ Tâm lên xe máy đi về, Thọ liền phóng ô tô đuổi theo, đâm thẳng vào đằng sau xe máy vợ chồng ông Lâm té ngã.

Không dừng lại, Thọ tiếp tục điều khiển ô tô đẩy xe và người nạn nhân đi một đoạn, khiến cả hai bị đa chấn thương, bất tỉnh.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo Huỳnh Đức Thọ là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sinh mạng của người khác, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục với bị cáo và phòng ngừa chung với xã hội.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Thọ 12 năm tù.

Con trai bỏ thi giữa kỳ, bố đoạt mạng bằng chiếc đũa

Con trai bỏ thi giữa kỳ, bố đoạt mạng bằng chiếc đũa

Trong cơn tức giận vì con trai học lớp 9 bỏ thi giữa kỳ, Cường dùng đũa đâm thấu ngực khiến con tử vong.  

Đ.N