Hôm nay (29/12), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Văn Thắng (SN 1984, ở Cầu Giấy) mức án 13 năm tù vì tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo buộc, tháng 11/2019, Thắng được chị Nguyễn Thu T. thuê làm lái xe riêng. Thắng được bà chủ giao chìa khóa cùng chiếc ô tô nhãn hiệu Audi 8, trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Hàng ngày, bị cáo đến hầm xe của khu đô thị Royal City, ở đường Nguyễn Trãi lấy ô tô gửi tại hầm và đưa đón chị T. đi làm, sau đó lại mang xe về hầm gửi.

Lợi dụng sự tin tưởng của bà chủ khi đã giao cho Thắng chìa khóa xe, ngày 13-14/4, bị cáo tự ý đến hầm để xe lấy giấy tờ xe và đem chiếc Audi của chị T. đi cầm cố được hơn 370 triệu đồng.

Bị cáo dùng tiền này để “nướng” vào cờ bạc và bị thua sạch, dẫn đến không có khả năng lấy lại xe ô tô trả cho bà chủ. Thắng bỏ trốn, tắt máy điện thoại, không liên lạc với chị T.

Đến ngày 20/4, anh ta đến Phòng CSHS, Công an Hà Nội đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Người đàn ông lừa nhiều người góp vốn làm ăn, gom tiền đánh bạc

Người đàn ông lừa nhiều người góp vốn làm ăn, gom tiền đánh bạc

Lừa được người nhẹ dạ góp vốn làm ăn, Đỗ Thành Nam gom hết tiền nướng vào cờ bạc.

T.Nhung