Ngày 26/5, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Chime Obiora Walter (35 tuổi, quốc tịch Nigieria) 14 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 14h20 ngày 5/4/2018, Công an quận 4, TP.HCM lập biên bản sự việc xô xát xảy ra trước số nhà 122 Khánh Hội, phường 4, quận 4 giữa Obiora với Trần Thị Ngọc Tâm (ngụ quận 4).

Khi bị mời về cơ quan công an làm việc về nguyên nhân xảy ra xô xát, Tâm khai, đứng ra thành lập một số công y và nhận tiền gửi từ nước ngoài về cho Obiora, đồng thời giao nộp 9 con dấu và hồ sơ pháp nhân liên quan.

Trước đó, ngày 12/2/2018, Công an TP.HCM đã nhận được đơn trình báo của công ty TNHH Hella Việt Nam (quận 1, TP.HCM) tố giác về việc bị lừa mất 7.000 USD.

{keywords}
Bị cáo Chime Obiora Walter

Theo trình bày, năm 2017 công ty Hella có nợ công ty Indo (trụ sở Ấn Độ) 3 đơn hàng với tổng tiền gần 7.000 Euro.

Ngày 15/12/2017, công ty Hella nhận được thông báo đề nghị thanh toán tiền 3 đơn hàng trên. Quá trình kiểm tra e-mail, phát hiện có dấu hiệu bất thường. Sau đó, công ty tiếp tục nhận được e-mail thông báo việc yêu cầu thay đổi số tài khoản thụ hưởng.

Yêu cầu công ty Hella chuyển số tiền trên vào một số tài khoản mở tại Ngân hàng Sacombank, đứng tên là công ty TNHH Tele Seng rice Mill (trụ sở tại quận 1).

Vì tin tưởng nên công ty Hella chuyển số tiền trên theo đề nghị, nhưng phía công ty Indo phản hồi không gửi bất kỳ e-mail nào và cũng không nhận được số tiền trên.

Lừa tiền đi mua đất ở Bình Dương

Qua điều tra, cảnh sát xác định, công ty Rice Mill do Tâm thành lập. Khám xét nơi ở của Tâm và Obira, CQĐT thu được 15 con dấu và hồ sơ pháp nhân đứng tên nhiều công ty khác nhau.

Tâm khai, Obiora quen Tâm và nhờ đứng tên thành lập công ty để mua bán, vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài, trả Tâm 1.000-2.000 USD/tháng. Tâm cùng một người bạn tên Tuyết đã thành lập 15 công ty khác nhau cho Obiora. Toàn bộ con dấu công ty do Obiora quản lý. Quá trình hoạt động, Tâm đã 4 lần rút tiền cho Obiora, tổng 11 tỷ đồng.

Tâm được đối tượng này trả công 60 triệu đồng và khai không biết mục đích của bị cáo là chiếm đoạt tài sản.

Tại CQĐT và phiên tòa, Obiora khai nhận, đầu tháng 11/2017, bị cáo được Adams Scott (anh rể) làm thủ tục cho nhập cảnh vào Việt Nam. Adams phân công Obiora thành lập nhiều công ty và mở tài khoản ngân hàng sau đó gửi thông tin tài khoản cho Scott.

Adams có nhiệm vụ làm việc với bên thứ ba ở nước ngoài để nhận tiền bất hợp pháp chuyển vào các tài khoản Obiora mở tại Việt Nam.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận không hề biết hành vi của mình là trái với quy định của Pháp luật Việt Nam. Về số tiền nhận được, bị cáo khai đã mang mua đất ở Bình Dương, tiêu xài và mua sắm đồ cá nhân.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, Obiora bất ngờ quỳ gối, ôm mặt khóc và xin lỗi về mọi chuyện, bị cáo xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Obiora mức án như trên.

Hy hữu cha kiện con gái ra tòa vì trộm tro cốt, bài vị của ông bà nội

Hy hữu cha kiện con gái ra tòa vì trộm tro cốt, bài vị của ông bà nội

Phát hiện con gái trộm tro cốt và bài vị của cha mẹ, ông Tr. nhiều lần tới đòi, nhưng chỉ nhận lại được phần tro cốt, còn bài vị không tìm thấy. Bức xúc, ông làm đơn khởi kiện con gái ra tòa.  

Thanh Phương