TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) hôm nay xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Vinh Tân (28 tuổi, ngụ ấp Phước Trinh, xã Long Phước) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tân là người bỏ ma túy vào ca nước làm Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt (Công an huyện Long Hồ) uống nhầm dẫn đến tử vong.

{keywords}
Bị cáo Tân tại tòa

Theo cáo trạng, 11h ngày 12/7/2018, Tân chạy xe máy đến khu vực cầu Kinh Cụt (TP Vĩnh Long) mua 4 gói ma túy của 1 thanh niên chưa rõ danh tính với giá 1 triệu đồng. Tân đem ma túy về nhà sử dụng 1 gói, số còn lại cất giấu.

Tối hôm sau, Công an huyện Long Hồ bắt quả tang Nguyễn Hữu Đang đang tàng trữ trái phép chất ma túy gần nhà Tân.

Khi công an đến nhà Tân gõ cửa, mượn chỗ để làm việc; lúc này, Tân lo sợ bị phát hiện mình cất giấu ma túy nên xé 3 gói ma túy ra bỏ vào ca nước tại phòng khách để phi tang.

Lúc này, bà ngoại của Tân mở cửa cho lực lượng công an vào làm việc thì Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt tự ý lấy ca nước có ma túy nói trên uống dẫn đến tử vong.

Qua giám định, số ma túy đá trong ca nước có khối lượng 10,0175gam.

Trong lúc Công an huyện Long Hồ đang điều tra vụ việc trên thì tiếp tục phát hiện Tân có hành vi cất giấu 6 bịch ma túy đá và bộ sử dụng ma túy tại nhà.

Hôm nay, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tân 5 năm tù về tội danh nói trên. 

Mẹ thiếu úy uống nhầm ma túy tử vong khóc ngất sau kết luận bất ngờ

Mẹ thiếu úy uống nhầm ma túy tử vong khóc ngất sau kết luận bất ngờ

Mẹ ruột Thiếu úy công an tử vong sau khi uống nhầm ma túy cho biết, sẽ khiếu nại kết luận liên quan tới cái chết của con trai.

H.Thanh