- Bị phát hiện đuổi bắt, thấy chủ nhà hô: "Trộm, trộm", kẻ trộm cắp cũng hô toáng lên: "Trộm, trộm"...

Ngày 19/4, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Quý Cường (SN 1967, ở Hà Đông, Hà Nội) về tội Giết người. Là người từng mang tiền án về tội Trộm cắp tài sản, Cường phải ra trước vành móng ngựa vì đã đánh chết trộm.

Trước đó, khoảng 9h30’ ngày 5/10/2016, Cường dựng chiếc xe máy ở sân nhà và đang nấu cơm trưa cho cả gia đình thì nghe thấy tiếng động lạ.

{keywords}
Bị cáo từng mang tiền án tội trộm cắp thêm lần thứ 4 ngồi tù vì đánh chết trộm.

Mở cổng, ngó ra sân, Cường thấy anh Vũ Ngọc Anh (SN 1977, ở Hà Đông, Hà Nội) đang dắt lùi chiếc xe máy ra ngoài nên chạy ra. Bị phát hiện, Ngọc Anh để lại chiếc xe máy rồi bỏ chạy thoát thân.

Thấy kẻ trộm bỏ chạy, Cường đuổi theo và hô: “Trộm, trộm” để tìm sự giúp đỡ của mọi người.

Khi thấy anh Cường hô trộm, Ngọc Anh cũng hô: “Trộm, trộm”, rồi quay lại đấm vào miệng Cường.

Bị tên trộm đánh, Cường lấy viên gạch nhặt được ở dọc đường đập vào đầu của Ngọc Anh, đồng thời hô hào mọi người hỗ trợ đưa về một quán ăn gần đó.

Cường bắt kẻ trộm ngồi bệt xuống đường rồi nhờ mọi người gọi điện báo cho Cảnh sát 113.

Ngọc Anh van xin: "Anh đừng báo công an bắt em". Cường đáp: "Mày đánh tao, tao không tha được". Nói đoạn, anh ta trói ghì hai tay Ngọc Anh ra phía sau lưng.

Ngọc Anh ngồi quỳ trên mặt đường và bị Cường đấm, đá vào ngực. Ngọc Anh chỉ nằm thở không nói gì.

Khi lực lượng Cảnh sát 113 tới, thấy Ngọc Anh có biểu hiện khó thở nên đã đưa đối tượng này vào bệnh viện cấp cứu.

Xác minh tại Bệnh viện Quân Y 103 cho thấy, vào khoảng 10h50 ngày 5/10/2016, Công an phường Hà Cầu chuyển đến một nam thanh niên khoảng hơn 30 tuổi đã ngừng thở, các mạch lớn không bắt được, mất ý thức, đồng tử hai bên giãn tối đa...

Kết quả giám định tử thi cho thấy, nguyên nhân chết là do bị gãy xương ức, vỡ tiểu nhĩ trái của tim.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt kẻ đánh chết trộm mức án 11 năm tù về tội Giết người và buộc bị cáo phải bồi thường cho bên bị hại số tiền hơn 100 triệu đồng.

Được biết, ngoài tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bị cáo Cường còn sở hữu 2 tiền án về tội Đánh bạc.

Hàng trăm người đuổi bắt phụ nữ nghi thôi miên trộm tài sản

Hàng trăm người đuổi bắt phụ nữ nghi thôi miên trộm tài sản

Người phụ nữ lạ mặt đến nhà một người dân, hỏi mượn 20 triệu đồng. Nghi người này chuyên thôi miên trộm tài sản, hàng trăm người dân đã đuổi bắt.

Hà Nội:  Siêu trộm ôtô 'nhảy xe' trong chớp mắt, kiếm tiền tỷ

Hà Nội: Siêu trộm ôtô 'nhảy xe' trong chớp mắt, kiếm tiền tỷ

Trộm được ô tô và đem đi tiêu thụ không phải việc dễ, nhưng với "siêu trộm" này, anh ta chỉ thực hiện trong chớp mắt, kiếm tiền tỷ.

Ngủ trên bãi cỏ lề đường bị trộm đâm chết

Ngủ trên bãi cỏ lề đường bị trộm đâm chết

Thấy anh Lê Kim Tân đang nằm ngủ trên bãi cỏ lề đường, Việt và Long lấy trộm điện thoại di động. Hai bên giằng co, Việt dùng kéo đâm chết anh Tân.

T.Nhung