TAND tỉnh Bến Tre hôm nay mở phiên toà sơ thẩm xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Minh Thắng (22 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) về tội “Giết người”.

{keywords}
Bị cáo Thắng tại toà. Ảnh: CAND

 

Theo cáo trạng, Thắng và Đặng Minh Sang (31 tuổi) quen biết nhau khi cùng chấp hành án phạt tù tại Trại giam Châu Bình (huyện Giồng Trôm).

Đầu năm 2019, chấp hành án xong, Thắng đến sống cùng Sang tại ấp An Thới A, xã An Khánh, huyện Châu Thành, Bến Tre.

Khoảng 17h, ngày 25/4, sau khi nhậu xong, Sang chạy xe máy đến nhà chị ruột là Đặng Thị Bích Thủy ở xã An Khánh và xảy ra mâu thuẫn. Sang mắng, đánh chị gái và đập phá tài sản, rồi bỏ đi.

{keywords}
Bị cáo Thắng (áo thun) bị tuyên tử hình

Chị Thuỷ gọi điện thoại báo công an đến giải quyết vụ việc. Nhận tin báo, anh Lương Văn Vũ, Phó trưởng công an xã An Khánh và anh Trần Văn Minh, Công an viên thường trực đến hiện trường giải quyết vụ việc. Lúc sau, Sang kêu Thắng lấy xe máy chở về nhà chị Thuỷ thì thấy công an đang ngồi lập biên bản.

Thắng đi vào năn nỉ chị Thủy bỏ qua cho Sang nhưng không được. Thấy vậy, Thắng lấy dao bấm đã giấu sẵn từ trong túi quần đâm anh Vũ và Minh.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Vũ đã tử vong.

Còn Thắng sau khi gây án nhờ Sang lấy xe chở lên TP.HCM trốn. Sau đó, gã đến công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân đầu thú.

HĐXX tuyên án tử hình đối với Thắng. Đồng thời, tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình anh Vũ hơn 430 triệu đồng, anh Minh 80 triệu đồng.

Lộ diện nghi phạm sát hại mẹ và con gái 17 tuổi ở Bến Tre

Lộ diện nghi phạm sát hại mẹ và con gái 17 tuổi ở Bến Tre

Gã chồng hờ tìm đến nhà và ra tay sát hại 2 mẹ con ở Bến Tre. Sau khi gây án, gã tự tử nhưng bất thành. 

Thiện Chí