TAND TP Hà Nội hôm nay tuyên án tử hình bị cáo Chử Tuấn Sơn (SN 1969, ở Từ Liêm, Hà Nội) về tội Giết người; 10 năm tù tội Cướp tài sản.

Cáo buộc cho rằng, Sơn có quan hệ quen biết nam sinh viên năm cuối Vũ Thanh Tuấn (SN 1996, ở Từ Liêm). Do biết anh Tuấn là người có tiền cho vay lãi nên ngày 9/4/2018, Sơn gọi điện mời anh Tuấn về nhà chơi và để vay tiền.

 

{keywords}
Bị cáo sát hại nam sinh viên tại tòa

 

Sơn nung nấu ý định, nếu không vay được sẽ dùng vũ lực để chiếm đoạt tiền của nam sinh viên.

Đúng hẹn, khoảng 17h, anh Tuấn đi xe máy đến gặp Sơn ở ngã tư đường Hàm Nghi giao cắt với đường Nguyễn Đổng Chi.

Sơn đưa anh Tuấn về nhà. Tới nơi, Sơn bảo anh Tuấn dựng xe ở bên ngoài cổng. Vào trong nhà, 2 người ngồi nói chuyện dưới chiếu.

Bị cáo hỏi vay anh Tuấn 20 triệu đồng để trả nợ nhưng nam sinh viên không đồng ý. Trong lúc anh Tuấn ngồi hút thuốc lào, Sơn lấy viên gạch đập vào đầu, gáy nạn nhân.

Bị tấn công, anh Tuấn chạy ra cửa kêu cứu và định mở cổng chạy ra ngoài thì bị Sơn cầm gạch đuổi theo đập liên tiếp vào đầu khiến bất tỉnh và tử vong.

Thấy nạn nhân đã chết, Sơn kéo xác vào phòng trọ, lục soát lấy đi chiếc điện thoại, dây chuyền vàng rồi thu dọn, lau sạch hiện trường.

Bị cáo đem xe của nạn nhân mang đến bãi trông giữ xe của Bệnh viện E gửi rồi quay về. Hắn bọc xác nam sinh viên vào bao tải, chở đến vứt ở bãi rác phường Mỹ Đình, quận Từ Liêm.

Sau khi vứt xác nạn nhân xuống rãnh nước, bị cáo nhặt lốp cao su gần đó ném đè lên rồi đi về.

Sơn đem dây chuyền vàng của nạn nhân bán được 4,5 triệu đồng rồi bỏ trốn vào Bình Dương, ở nhờ nhà người quen.

Sáng ngày 24/4/2018, một người phụ nữ đi nhặt rác phát hiện xác anh Tuấn trong tình trạng bị cháy phần dưới cơ thể, đã trình báo công an.

Ngay ngày hôm sau, Sơn bị bắt ở Bình Dương. Tại CQĐT, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội.

2 nạn nhân trong thùng bê tông bị giết, phi tang ra sao?

2 nạn nhân trong thùng bê tông bị giết, phi tang ra sao?

2 nạn nhân là nam giới, bị sát hại tại hai địa điểm khác nhau rồi gom vào phòng ngủ của căn nhà thuê, cho vào thùng nhựa, đổ bê tông phi tang.

T.Nhung