Hôm nay, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Đức Lợi (SN 1998) và Nguyễn Huy Sơn (SN 1990, cùng ở Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử tội giết người.

Cả hai bị cáo là lao động tự do, cùng thuê trọ ở Thanh Trì để làm nghề thợ xây. Thời điểm năm 2017, Lợi làm thuê cho vợ chồng chị Nguyễn Thị T. (SN 1985, chủ một nhà nghỉ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội).

{keywords}
Hai bị cáo tại tòa

Thời điểm đó, chị T. không trả 2 triệu đồng tiền công cho Lợi, mà còn xúc phạm bố mẹ anh ta. Ôm mối hận này, Lợi rắp tâm "rửa hận".

Tối ngày 15/12/2017, Lợi kể cho Sơn nghe chuyện này và nhờ bạn đưa đến nhà nghỉ của chị T. để đâm nạn nhân.

Sau khi can ngăn nhưng bạn không nghe, Sơn đồng ý chở bạn đi "rửa hận". Ngày hôm sau, Lợi mua dao nhọn mang về phòng trọ khoe với Sơn: "Em vừa mới mua con dao".

Đến tối ngày 17/12/2017, Lợi giấu dao vào trong áo và bảo Sơn dùng xe máy chở anh ta tới nhà nghỉ của bà chủ cũ. Tới nơi, thấy bà chủ nhà nghỉ đang quét sân, Lợi bảo Sơn đi chậm lại.

Khi cách chị T. chừng 10 mét, Lợi nhảy xuống xe, chạy tới đâm vào bụng nạn nhân. Bị tấn công, bà chủ nhà nghỉ dùng tay túm cổ áo Lợi. Anh ta đâm thêm nhát thứ hai vào mạn sườn bên trái của nạn nhân rồi chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy Sơn đang chờ sẵn, bỏ chạy.

Lợi vứt hung khí dọc đường, rồi về phòng trọ ẩn nấp. Đến ngày 15/1/2018, hai gã thợ xây ra đầu thú.

Về phía nạn nhân, dù được chồng đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, nhưng đến sáng ngày 28/12/2017 đã tử vong.

Cho rằng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, gây đau thương, tang tóc cho gia đình bị hại..., HĐXX tuyên phạt bị cáo Lợi án tù chung thân về tội “Giết người”. Giữ vai trò giúp sức, bị cáo Sơn phải nhận án 12 năm tù.

Giết người phụ nữ ở chung cư, nam sinh đau khổ rút đơn kháng cáo

Giết người phụ nữ ở chung cư, nam sinh đau khổ rút đơn kháng cáo

 Được đưa ra xét xử phúc thẩm, nam sinh giết người phụ nữ ở chung cư cao cấp đau khổ rút đơn kháng cáo.

T.Nhung