TAND tỉnh Quảng Bình hôm qua mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Hoàng Văn Thiết (SN 1985, trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa) về tội “Giết người”.

{keywords}
Bị cáo Hoàng Văn Thiết 

Khoảng 22h25 ngày 4/11/2019, Thiết lái xe taxi Mai Linh BKS 73A-045.85. Khi đến km598 + 100 quốc lộ 1 thuộc thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, xe va chạm với 1 người đàn ông dắt xe đạp qua đường.

Vụ tai nạn khiến ông Trần Hữu Ph. (SN 1968, trú tại xã Quảng Đông) tử vong. Sau khi gây tai nạn, đối tượng đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Quảng Trạch đã khẩn trương điều tra, khoanh vùng truy bắt đối tượng gây tai nạn.

8h sáng ngày hôm sau, Hoàng Văn Thiết đang ở tại nhà riêng thì bị công an triệu tập.

Trong suốt phiên tòa sơ thẩm, Hoàng Văn Thiết tỏ ra thành khẩn khai báo và cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

“Bị cáo biết mình đâm phải một người đàn ông nhưng lúc đó hoảng loạn quá, không làm chủ được hành vi nên đã điều khiển xe chạy hơn 1,5km mới dừng lại. Khi thấy nạn nhân tử vong, bị cáo đã lùi xe, để nạn nhân ở lại trên đường rồi lái xe bỏ trốn về nhà...”, Thiết khai nhận trước tòa.

HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Văn Thiết 8 năm tù giam về tội “Giết người”.

Hải Sâm

Quái xế Hải Dương kẹp 3 tông vào ô tô, cả 3 thương vong

Quái xế Hải Dương kẹp 3 tông vào ô tô, cả 3 thương vong

Nhóm thanh niên Hải Dương chở 3 chạy tốc độ cao va chạm với ô tô, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.