- Vụ nổ súng xảy ra từ năm 2010, đến nay đã qua nhiều phiên tòa xét xử, nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ngày 15/6, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Bùi Kim Thành (SN 1961, ở Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Ngọc (SN 1957, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1970, Hà Nội), Bùi Huy Xô (SN 1987, Quảng Ninh) và Ngô Trọng Bình (SN 1989, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, do nghi ngờ anh Nguyễn Ngọc Nam (SN 1957, ở Phú Xuyên, Hà Nội) gây cản trở trong việc làm dự án xây dựng tại ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, nên Thành và Ngọc đã đưa cho Nguyễn Ngọc Bảo số tiền 100 triệu đồng để thuê đánh “dằn mặt” anh Nam.

Sau khi nhận tiền, Bảo nhờ Xô và Bình “thực hiện hợp đồng”. Các bị cáo Xô, Bình và Bảo đã bàn bạc, thống nhất sử dụng khẩu súng bắn đạn hoa cải cưa nòng để đi “dằn mặt” anh Nam.

Khoảng 21h30 ngày 4/10/2010, khi anh Nam đang điều khiển ô tô đi theo hướng Trần Đăng Ninh - chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội), Bình chạy xe máy chở Xô bám theo, đi song song, cách khoảng 1m về bên phải.

Lúc này, Xô cầm súng nhằm thẳng người anh Nam bắn một phát. Viên đạn làm thủng 2 vết cửa kính chắn gió buồng lái (bên ghế phụ), các viên đạn bi đi tiếp va vào hai bên đùi, gây ra 40 vết bầm tím, tụ máu trên đùi và đầu gối hai chân của anh Nam.

Hậu quả, anh Nam bị thương tật 3%. Ngay sau khi bị bắn, anh Nam đến Công an trình báo sự việc, đề nghị điều tra, làm rõ sự việc. 

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Cơ quan công tố xác định, Bảo, Xô và Bình nhận thức được việc sử dụng súng bắn đạn hoa cải đã cưa ngắn nòng là loại vũ khí nguy hiểm, khi bắn trúng người có thể gây thương tích hoặc làm chết người, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

Việc anh Nam bị thương tích, không tử vong là ngoài ý muốn chủ quan nên các bị cáo này phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người.

Cáo trạng cho rằng, hành vi của Bảo, Xô và Bình đã vượt quá sự thỏa thuận thuê đánh dằn mặt anh Nam nên Thành và Ngọc là những người thuê đã phạm vào tội Cố ý gây thương tích.

Gần 10 năm không xử xong vụ án

Bản cáo trạng của VKSND TP Hà Nội năm 2012 truy tố các bị can Thành, Ngọc, Bảo, Xô và Bình tội Giết người. Qua nhiều cấp xét xử, đến ngày 18/11/2014, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao quyết định hủy toàn bộ bản án hình sự phúc thẩm ngày 15/8/2013 của TAND Tối cao và bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đối với các bị cáo Bảo, Xô, Bình về các phần tội danh, hình phạt về tội Giết người...

Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao cũng quyết định chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND Tối cao để điều tra lại theo thủ tục chung... Bị hại đề nghị xử lý nghiêm các bị cáo tội Giết người.

Sau nhiều phiên tòa, sau nhiều bản kết luận điều tra bị trả đi trả lại để điều tra bổ sung, bản cáo trạng số 52, năm 2018 của VKSND TP Hà Nội truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Bảo, Bùi Huy Xô và Ngô Trọng Bình cùng bị truy tố về tội Giết người, theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 123 - BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và hai bị cáo còn lại bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích, theo quy định tại điểm h khoản 1, điều 134 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Kim Thành và Nguyễn Thị Minh Ngọc 26 tháng 16 ngày tù, bằng thời gian tạm giam về tội Cố ý gây thương tích.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Bảo và Ngô Trọng Bình: 7 năm tù; Bùi Huy Xô: 8 năm tù cùng về tội Giết người.

Lời khai rùng rợn của kẻ giết người, cướp ô tô ở Hải Dương

Lời khai rùng rợn của kẻ giết người, cướp ô tô ở Hải Dương

Sau một đêm đấu tranh, sáng nay, Vũ Viết Tuân (31 tuổi, nơi cư trú thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã khai nhận hành vi phạm tội. 

Cơn thịnh nộ đẩy người đàn ông thành kẻ giết người

Cơn thịnh nộ đẩy người đàn ông thành kẻ giết người

Thấy mẹ và dì bị kẻ đòi nợ đến nhà đánh đập, trong lúc không làm chủ được cơn thịnh nộ, Thắng đã trút "mưa dao" vào người khác.

Đà Nẵng: Động cơ rùng rợn vụ giết người phi tang xác nhiều nơi

Đà Nẵng: Động cơ rùng rợn vụ giết người phi tang xác nhiều nơi

Do mâu thuẫn, Nguyễn Văn Hiệp thuê Nguyễn Bá Tuấn giết hại người đàn ông cùng thôn rồi chôn nhiều lần để phi tang.  

Tiết lộ gây sốc về vụ giết người, 3 lần chôn xác phi tang

Tiết lộ gây sốc về vụ giết người, 3 lần chôn xác phi tang

Vụ án giết người, 3 lần chôn xác phi tang ở Đà Nẵng kẻ ác và nạn nhân đều có biểu hiện của bệnh tâm thần và đều có gia cảnh vô cùng khó khăn…

Lời ân hận muộn màng của nghi phạm giết người vứt xác trong vườn chuối

Lời ân hận muộn màng của nghi phạm giết người vứt xác trong vườn chuối

"Chú xin lỗi, chú cháu biết nhau 3-4 năm rồi vậy mà chú lại làm thế. Chú rất hối hận", đó là lời nói của nghi phạm Chử Tuấn Sơn.

T.Nhung