TAND TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) hôm nay xét xử sơ thẩm bị cáo Văn Bá Khắc Mẫn (20 tuổi, ngụ xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

{keywords}
Bị cáo Mẫn tại toà

Theo cáo trạng, đầu tháng 12/2018, Mẫn và em M. (15 tuổi, ở TP Vĩnh Long) quen nhau qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm.

Hồi tháng 2 và tháng 4, Mẫn từ TP.HCM xuống Vĩnh Long để gặp em người yêu nhí. Trong những lần gặp nhau, cả 2 đã thuê nhà trọ trên địa bàn để ở chung nhiều ngày và quan hệ tình dục với nhau.

Hôm 15/4, bà nội của M. thấy cháu gái vắng nhà bất thường nên đi tìm và phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan công an. Sau đó, Mẫn bị Cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Mẫn là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự nên tuyên phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù giam.

Đưa con đến trường, gã đàn ông ở Vĩnh Long dâm ô bé gái lớp 4

Đưa con đến trường, gã đàn ông ở Vĩnh Long dâm ô bé gái lớp 4

Gã đàn ông 55 tuổi ở Vĩnh Long ôm hôn và sờ vào vùng nhạy cảm của bé gái lớp 4 bị công an khởi tố.

H.Thanh