Theo bản án của TAND tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Long (SN 1989, ở Bắc Giang) đến Hà Nội thuê trọ, sống bằng nghề thợ mộc.

Chiều 25/8/2018, khi đang thất nghiệp, Long bắt xe khách từ Hà Nội đến khu công nghiệp huyện Yên Phong (Bắc Ninh) xin việc tại một số cơ sở làm mộc mà trước đây anh ta từng làm thuê.

Không xin được việc, chiều 26/8/2018, Long ra tỉnh lộ 295 để bắt xe buýt đi Hà Nội.

Không bắt được xe, bị cáo đi bộ một đoạn thì thấy ông Nguyễn Văn Nam (SN 1954, ở  Bắc Ninh) đang ngồi câu cá nên đến xem.

Long xin ông Nam được hút thuốc lào và uống nước nhưng ông Nam lớn tiếng chửi.

Bực tức, bị cáo xông vào đánh, khiến người đàn ông ngã xuống mương nước. Long nhảy xuống mương, bịt miệng, bóp cổ không cho nạn nhân la hét.

Sau khi dìm chết nạn nhân, Long mang xe máy của ông Nam đi bán nhưng không được vì xe không có giấy tờ. Bị cáo mang xe gửi tại BV đa khoa huyện Tân Yên, rồi gọi taxi ra về.

Gây án xong, Long tìm cách trốn sang Trung Quốc nhưng bất thành và bị bắt sau đó.

Đưa Long ra xét xử, HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, gây bất bình trong quần chúng nhân dân và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự trị an địa phương.

Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội một cách tích cực, cần xử lý nghiêm để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo án tù chung thân về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp tài sản.

13 năm tù cho kẻ giết người vì mâu thuẫn khi hát karaoke ở Quảng Trị

13 năm tù cho kẻ giết người vì mâu thuẫn khi hát karaoke ở Quảng Trị

Mâu thuẫn vì chọn bài trong lúc hát karaoke, Nguyễn Thanh Thiên (ở Quảng Trị) đâm chết nạn nhân kèm lời nhắn “Cho mi về với cát bụi”.

T.Nhung