Sau 2 ngày xét xử, ngày 15/9, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với đường dây đưa hàng trăm người trốn đi Đài Loan (Trung Quốc).

Theo cáo trạng truy tố, lợi dụng việc Đài Loan (Trung Quốc)  có chính sách thúc đẩy du lịch bằng cách cấp visa Quan hồng miễn phí.

Khoảng tháng 5/2018, Nguyễn Việt Đức (42 tuổi, quê Hà Nội) cùng vợ “hờ” là Lê Đình Hồng Nguyên (37 tuổi, quê Khánh Hòa), lập Công ty CP Du lịch Vui Funny tour (Công ty Vui Funny tour).

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Đến tháng 11/2018, Đức và Nguyên gặp mặt, bàn chuyện làm ăn với Trần Văn Danh (31 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Itravel ).

Theo đó, cả 3 thống nhất giao cho Danh tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sang Đài Loan rồi trốn ở lại rồi giới thiệu cho Đức, để Đức làm thủ tục và tổ chức xuất cảnh bằng hình thức du lịch.

Sau đó, Danh thiết lập đường dây môi giới với 3 đối tượng là Nguyễn Lâm Sỹ, Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thị Thanh Hà. Không chỉ trực tiếp tìm kiếm khách, nhóm này còn kiếm khách thông qua zalo, facebook.

Sau khi nhận khách do Danh giới thiệu, Đức dùng pháp nhân Công ty Vui Funny tour đưa khách sang Đài Loan (Trung Quốc). Đối tác bên Đài Loan (Trung Quốc) hỗ trợ hỗ trợ làm thủ tục visa.

Tính tới thời điểm bị bắt giữ, vợ chồng Đức và đồng phạm đã tổ chức, môi giới cho 128 người.

Tuy nhiên, sau khi trừ tiền thanh toán cho công ty đối tác và ký quỹ, cặp vợ chồng này chỉ được hưởng lợi gần 15 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đức và Danh mỗi bị cáo 10 năm tù, Nguyên 6 năm.

7 bị cáo còn lại bị xử 3 năm tù treo tới 7 năm tù giam cùng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; “Môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bắt đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Bắt đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Một đối tượng trú tỉnh Quảng Trị bị công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Thanh Phương