Hôm nay (3/7), TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Trường (SN 1986, ở Hoài Đức) 10 năm tù vì tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 0h30 ngày 25/8/2019, Trường đi xe máy từ nhà đến Khu đô thị LIDECO, ở thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức để xem nhà nào sơ hở sẽ trộm cắp tài sản, bán lấy tiền ăn tiêu và mua ma túy sử dụng.

{keywords}
Bị cáo tại tòa

Thấy biệt thự nhà anh Trần Thế M. (SN 1982) không khóa cửa, Trường trèo qua tường rào, đột nhập vào bên trong, men theo cửa ngách vào tầng 1, rồi lần lượt đi lên các tầng trong căn biệt thự.

Lúc này, gia đình anh M. có 5 người đang say giấc. Vợ chồng anh M. cùng 1 con nhỏ ngủ ở tầng 1. Trên tầng 4, mẹ vợ anh M. cùng con trai lớn đang ngon giấc.

Tên trộm đi lên tầng 2, vào bếp lục lọi, lấy được 1 sợi dây chuyền, nhét vào túi quần. Hắn tiếp tục mò lên tầng 3, mở tủ quần áo trong phòng ngủ lấy cắp chiếc quần đùi của chủ nhà rồi lên tầng 4 tắm.

Tắm xong, bị cáo quay xuống bếp ở tầng 2 ngồi ăn cơm. Khi đã no bụng, xuống tầng 1, thấy chiếc RangeRove vẫn cắm chìa khóa trong xe, Trường mở cửa cuốn và cổng biệt thự, lái ô tô đi mất. Lúc đó là khoảng 5h30 cùng ngày.

Bị cáo lái xe đến cửa hàng vàng bạc ở thị trấn trạm Trôi để bán sợi dây chuyền vừa trộm cắp được. Qua kiểm tra, chủ tiệm vàng xác định dây chuyền mỹ ký nên không mua.

Tiếp nối những hành vi kỳ cục, Trường lái chiếc RangeRove quay lại khu đô thị LIDECO để nghe ngóng tình hình nhà anh M.

Về phía khổ chủ, khi tỉnh giấc, phát hiện bị mất trộm đã trình báo Công an. Sáng hôm đó, bố vợ anh M. đi bộ cách nhà con rể khoảng 60m nhìn thấy bị cáo điều khiển chiếc ô tô vừa đánh cắp nên đã ra chặn ở đầu xe.

Bị chặn đường, tên trộm xuống xe, lao vào đấm bố anh M. hai cái, nhưng không trúng. Thấy ông cụ bỏ chạy, Trường nhặt 2 viên gạch bê tông ném trúng chân.

Sau đó, Trường bỏ lại ô tô, đi bộ được khoảng 50m thì bị Công an huyện Hoài Đức phát hiện, bắt giữ.

CQĐT xác định, chiếc RangeRove bị đánh cắp trị giá hơn 1,2 tỷ đồng, chiếc dây chuyền bị trộm giá trị 73.000 đồng, chiếc quần đùi có giá 90.000 đồng.

Qúa trình điều tra, xác định Trường có biểu hiện mắc bệnh tâm thần, gia đình bị cáo cung cấp hồ sơ bệnh án và đề nghị đưa tên trộm đi giám định.

Vì vậy, CQĐT đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Trường. Kết quả cho thấy, tại thời thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Trường bị bệnh rối loạn nhân cách và hành vi khởi phát muộn do sử dụng nhiều loại ma túy.

Tại các thời điểm trên, bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Về dân sự, do gia đình bị hại đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì nên tòa án không xem xét.

Cử nhân Luật đi trộm xe camry bán lấy tiền trả nợ

Cử nhân Luật đi trộm xe camry bán lấy tiền trả nợ

Tốt nghiệp trường ĐH Luật nhưng không xin được việc làm lại nợ nần chồng chất, Phúc quyết định đi trộm xe ô tô bán lấy tiền trả nợ.

T.Nhung