TAND huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) vừa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Ch. (26 tuổi, quê Đông Tháp) 2 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo truy tố, khoảng 22h ngày 30/11/2019, anh Lê Văn Q. tới gặp anh B. (ở xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng) mượn xe gắn máy để chở Ch. về thị trấn Vĩnh Hưng.

Khi chạy tới gần nghĩa trang huyện Vĩnh Hưng thì anh Q. dừng xe để đi vệ sinh. Lúc này, Ch. nảy sinh ý đinh chiếm đoạt chiếc xe nên nói với anh Q., “Tao chạy đây cái rồi tao chạy lại rước liền”. Sau đó, Ch. mang chiếc xe tới thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, cầm cố được 15 triệu đồng.

Về phần anh Q., đứng đợi mãi không thấy “ông bạn vàng” quay lại nên đã phải gọi người nhà tới đón rồi chạy khắp nơi tìm Ch. Khi biết bị Ch. lừa đảo, anh Q. đã tới cơ quan công an trình báo. Gần 4 tháng sau, Ch. bị bắt giữ.

Tại CQĐT và tại phiên tòa, Ch. đã khai nhận hành vi phạm tội. Dù rất giận bạn, nhưng anh Q. vẫn xin HĐXX xem xét giảm án cho Ch.

Xét thấy, cáo trạng truy tố bị cáo Ch. là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất trật tự xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Cựu cán bộ công an ở Hà Nội làm giả giấy tờ mang đi lừa đảo

Cựu cán bộ công an ở Hà Nội làm giả giấy tờ mang đi lừa đảo

Sau khi làm giả Chứng minh Công an nhân dân, giấy phép lái xe... cựu cán bộ công an ở Hà Nội dùng giấy tờ giả này đi lừa đảo nhiều người nhẹ dạ.

Thanh Phương