Ngày 19/5, TAND TP.HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Đặng Thanh Sang (26 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 18h30 ngày 4/1/2019, chị Võ Thị Giàu, điều khiển xe gắn máy đi về nhà nhà ở thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh (TP.HCM).

Khi đến đầu hẻm để vào nhà thì nhìn thấy anh Nguyễn Tuấn Hiệp, chạy xe máy chở anh Trần Minh Mẫn phía sau. Do nghi ngờ 2 anh này có ý định xấu nên chị Giàu chạy nhanh về trước cửa nhà và la lên.

Lúc này Sang (là em ruột chị Giàu), từ trong nhà nghe tiếng liền chạy ra, tra hỏi anh Mẫn và Hiệp thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn, gây gổ đánh nhau. Sau đó, anh Mẫn dùng tay đánh vào đầu Sang nhưng Sang đỡ được rồi bỏ chạy vào nhà bếp lấy một con và cây roi điện ra đuổi đánh.

{keywords}
Bị cáo Đặng Thanh Sang tại tòa

Trong lúc 2 bên đánh nhau, Sang dùng dao đâm một nhát vào người anh Hiệp khiến nạn nhân ngã gục. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương thấu ngực, gây thủng phổi nên nạn nhân tử vong trước khi tới bệnh viện.

Khi biết tin anh Hiệp đã chết, hoảng sợ, Sang mang hung khí vứt vào lùm cây sau nhà rồi bỏ trốn. Đến 14h hôm sau, Sang tới Công an huyện Bình Chánh đầu thú.

Tại CQĐT cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải có mức án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung nên HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Sang tù chung thân.

Kẻ sơn móng xanh đỏ rạch tay nữ sinh bằng dao bấm ở Hải Dương

Kẻ sơn móng xanh đỏ rạch tay nữ sinh bằng dao bấm ở Hải Dương

Tại tỉnh Hải Dương mới đây xuất hiện 1 kẻ xăm trổ, sơn móng tay nhiều màu bám theo và dùng dao bấm tấn công học sinh. 

Thanh Phương