Chiều nay (4/10), TAND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” đối với bị cáo Hồ Đình Tùng (SN 1964), cựu Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn.

Trước đó ngày 1/10, phiên tòa đã được TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử, sau đó nghị án tới chiều nay thì mở lại.

{keywords}
Ông Hồ Đình Tùng, nguyên Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn lãnh 30 tháng tù

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2020, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn xuất hiện nhiều đơn thư tố cáo đứng tên Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Hằng và Trần Thị Hương gửi đến các cơ quan, ban ngành, trường học trên địa bàn thị xã có nội dung tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.

Cụ thể, ông Dũng có hành vi cửa quyền, hách dịch trong giao tiếp, ứng xử thiếu văn hoá, có nhiều sai phạm trong việc luân chuyển, điều động, bổ nhiệm giáo viên, chấm dứt hợp đồng lao động, trù dập cán bộ để vụ lợi…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định ông Hồ Đình Tùng là đối tượng “mạo danh” những người trên để gửi đơn thư tố cáo Chủ tịch thị xã.

Khám xét nơi làm việc của ông Tùng, cơ quan điều tra thu giữ 60 đơn tố cáo kèm vỏ phong bì tài liệu; 1 máy ghi âm, 1 điện thoại di động.

Căn cứ theo quy định, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa quyết định xử phạt bị cáo Hồ Đình Tùng 30 tháng tù giam.

Lê Dương

Cựu Phó chủ tịch HĐND ở Thanh Hóa hầu tòa do ‘mạo danh’ tố cáo Chủ tịch thị xã

Cựu Phó chủ tịch HĐND ở Thanh Hóa hầu tòa do ‘mạo danh’ tố cáo Chủ tịch thị xã

TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử ông Hồ Đình Tùng (SN 1964), nguyên Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.