- Cùng đám bạn xông vào phòng trọ cướp tài sản của người yêu cũ, nam thanh niên đã phải nhận kết cục đắng chát.

Ngày 12/5, TAND quận Hoàng Mai, Hà Nội đưa các bị cáo Phạm Xuân Hải (SN 1991, ở Hà Giang), Phan Ngọc Dũng (SN 1995, Phú Thọ) và Lương Thành Phú (SN 1977, Thanh Hóa) ra xét xử tội Cướp tài sản.

Trước khi xảy ra vụ cướp, bị cáo Hải có quan hệ tình cảm với chị Trương Thị Nhu (26 tuổi). Sau thời gian yêu đương, Hải và chị Nhu đã chia tay nhau.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 17/11/2015, chị Nhu gọi điện cho Hải để đặt mua 500.000 đồng lạp xưởng. 3 ngày sau đó, Hải mang hàng đến phòng trọ nhưng chị Nhu không trả tiền mà xin nợ, hẹn 2 hôm sau sẽ trả.

Đêm 22/11/2015, Hải cùng Phan Ngọc Dũng, Lương Thành Phú và một thanh niên khác rủ nhau đi uống rượu. Trong cuộc nhậu, Hải rủ nhóm bạn đến nhà người yêu cũ đòi tiền.

Khi đến nơi, một người đứng ngoài trông xe máy, còn Hải, Dũng, Phú vào phòng trọ của Nhu.

Lúc này, trong phòng trọ có cả Nguyễn Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, quê Yên Bái) ở cùng với Nhu.

Bước vào phòng, Dũng hỏi: “Thế bây giờ chúng mày có trả tiền bạn tao không?”. Thấy vậy, chị Nhu lấy ví đập vào mặt Dũng và định gọi điện thì bị Dũng giật chiếc iPhone 5 và đưa cho Hải. Hải cầm điện thoại cho vào túi quần.

Thấy chị Ánh vào giường lấy điện thoại, chạy ra ngoài định gọi điện, Hải túm tóc, lôi ngược lại.

Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, chị Ánh lấy 1 đoạn gậy gỗ đánh Dũng. Thấy vậy, 3 gã đàn ông lao vào đánh chị Nhu và chị Ánh.

Hải nói: “Thế bây giờ mày có trả tiền tao không?”. Chị Nhu đáp: “Có, để từ từ đi lấy ví đã”. Nói đoạn, chị Nhu lấy trong ví 600.000 đồng đưa cho Hải.

Khi chị Nhu xin lại điện thoại, Hải trả cho "tình cũ" thì bị Dũng giật lấy, đập xuống đất làm chiếc điện thoại vỡ tan.

Hôm sau, chị Nhu đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Tại tòa, Hải cho rằng, do chị Nhu nợ tiền nên việc đến phòng trọ chỉ là đi đòi nợ. Bị cáo không ý thức được hành vi của mình đã phạm vào tội Cướp tài sản. Sự việc xảy ra là do Nhu không có ý định trả nợ.

Đưa ra nhận định, hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội Cướp tài sản, riêng bị cáo Dũng còn phạm vào tội Hủy hoại tài sản, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hải 9 năm tù; Dũng 7 năm 6 tháng; Phú 7 năm tù. 

Xông vào cửa hàng cướp tài sản, nhốt nạn nhân bên trong

Xông vào cửa hàng cướp tài sản, nhốt nạn nhân bên trong

Nhốt nạn nhân bên trong cửa hàng, hai tên cướp gọi xe đến chở số tài sản cướp được mang đi.

Đòi nợ, nguyên Chủ tịch HĐQT lĩnh án tội cướp tài sản

Đòi nợ, nguyên Chủ tịch HĐQT lĩnh án tội cướp tài sản

Thuê giang hồ đòi nợ, một cựu chủ tịch HĐQT đã phải nhận án tù vì tội cướp tài sản.

Cô gái bị sát hại, cướp tài sản sau khi ân ái

Cô gái bị sát hại, cướp tài sản sau khi ân ái

Theo bạn trai ra khu đất trống tâm sự rồi “gần gũi”, không ngờ cô gái bị sát hại dã man, cướp sạch tài sản.

T.Nhung